Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Căn cứ vào những diễn biến tình hình trong hai ngày 8 và 9.2 cho thấy, có thể CHDCND Triều Tiên sẽ quay trở lại bàn đàm phán 6 bên trong thời gian sớm nhất.

![]() |
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il tiếp Trưởng ban quốc tế Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Gia Thuỵ tại Bình Nhưỡng ngày 8.2. Ảnh: THX/Reuters |
Cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên đã bắt đầu có những ánh sáng le lói khi ông Kim Jong Il – người đứng đầu chính quyền Bình Nhưỡng đã cử đặc sứ cao cấp Kim Kye Gwan đến Bắc Kinh để thảo luận việc khởi động lại các cuộc đàm phán hạt nhân.
Động thái này diễn ra hôm 9.2, chỉ một ngày sau khi ông Kim cam kết với phái đoàn ngoại giao Trung Quốc trong cuộc gặp tại Bình Nhưỡng về việc trở lại bàn đàm phán 6 bên với Mỹ, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc và Hàn Quốc vốn đã bị “trật đường ray” hồi năm ngoái sau các vụ thử tên lửa và hạt nhân. Cũng trong hôm 9.2, đặc sứ cao cấp của Liên Hợp Quốc B. Lynn Pascoe đã bay đến Bình Nhưỡng trong chuyến công du 4 ngày để tiếp cận các quan chức chính phủ CHDCND Triều Tiên, xúc tiến việc đàm phán.
Hãng thông tấn Tân Hoa xã cho biết, trong cuộc gặp ông Vương Gia Thuỵ – Trưởng ban Quốc tế Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 8.2, ông Kim Jong Il cho rằng, việc nối lại cuộc đàm phán 6 bên rất quan trọng và nhấn mạnh CHDCND Triều Tiên chủ trương cần phải phi hạt nhân đối với bán đảo này. Trong cuộc gặp, ông Vương Gia Thuỵ cũng đã gởi cho lãnh đạo Triều Tiên bức thư của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, trong đó khẳng định Bắc Kinh luôn sẵn sàng tăng cường mối quan hệ hợp tác với Bình Nhưỡng trong việc duy trì hoà bình và ổn định trên bán đảo. Đến ngày 9.2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Chiêu Húc xác nhận việc ông Kim cam kết phi hạt nhân hoá trên bán đảo Triều Tiên.
Các nhà phân tích cho rằng, căn cứ vào những diễn biến tình hình trong hai ngày 8 và 9.2 cho thấy, có thể CHDCND Triều Tiên sẽ quay trở lại bàn đàm phán 6 bên trong thời gian sớm nhất.
Đặng Hoàng Thái
(Theo AP)