BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lễ rước sắc thần - đình Thái Bình 

Cập nhật ngày: 10/12/2022 - 06:47

BTN - Ngày 8.12.2022 (15.11 năm Nhâm Dần), một ngày đầu Đông trời trong nắng đẹp. Theo lệ xưa, đình Thái Bình khai lễ hội Kỳ yên. Là di tích lịch sử văn hoá quốc gia, đình Thái Bình nay thuộc phường 1, TP. Tây Ninh, nhưng dưới triều Nguyễn, đình thuộc về xã Thái Bình, xã lớn nhất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Rước sắc về đình.

Như để bù lại cho 2 năm dịch bệnh, lễ hội Kỳ yên năm nay đã trở lại thật tưng bừng. Vào ngày 9.12.2022 (16.11 âm lịch), đình mới chính thức làm lễ tế điện nghiêm trang, thịnh soạn theo nghi thức dân gian truyền thống. Nhưng ngày 15 đã có lễ rước sắc phong thật rộn ràng.

Các bác trong Ban quý tế áo dài khăn đóng chuẩn bị chu đáo chiếc xe ô tô chở kiệu rước sắc thần. Thanh niên diện trang phục lính xưa, quần áo đỏ, nón đỏ chóp vàng, tay cầm binh khí xưa hoặc cờ hiệu và biểu ngữ.

Học sinh Trường trung học cơ sở Phan Bội Châu mặc đồng phục cầm cờ, tham gia đoàn rước. Đặc biệt là có cả đoàn nghệ thuật múa lân sư rồng Thiện Anh trống giong cờ mở, cùng các chú tễu, lân, rồng hồ hởi góp vui.

Các thiếu nữ của đội múa lân sư rồng

Vào chùa Hồng Phước

Đúng 8 giờ thì đoàn rước sắc đi ra từ ngôi đình cổ nằm trên đường Trương Quyền, thuộc khu phố 4, phường 1. Lân múa, trống chiêng, cờ xí rợp đường. Không lo! Bởi đã có các anh Cảnh sát và đội Dân phòng duy trì trật tự giao thông. Quanh qua mấy phố, ghé lại chùa Hồng Phước rồi đoàn tiến về trụ sở UBND phường 1, nơi giữ sắc phong.

Các bác Ban quý tế trịnh trọng bưng khay rượu trà, trầu cau vào sảnh, dâng lễ thỉnh thần, rước sắc. Xong xuôi, cả đoàn lại thỉnh sắc lên kiệu, theo xe chở kiệu đi bộ về đình. Tại đây, hòm sắc phong được kính cẩn dâng lên, đặt trước ngai thờ thần trong gian chính điện.

Trong khi ấy, lân sư tiếp tục múa lạy trước mỗi ban thờ. Thú vị nhất là các lân sư cũng biết cúi đầu trước tấm phù điêu Ông Cọp. Đây chính là những nét đẹp xa xưa của tín ngưỡng dân gian.

Kiểm lại tờ sắc phong.

Lân sư phủ phục trước ban Ông Hổ.

Trên sân trụ sở UBND phường 1.

Nói thêm về bản sắc phong. Đấy là bản sắc của vua Khải Định ban ngày 18.3.1917, năm Khải Định thứ 2. Bản dịch mới nhất tại Bảo tàng tỉnh là: “Hoàng đế ban sắc rằng: xã Thái Bình, tổng Hoà Ninh, tỉnh Tây Ninh có thờ phụng bổn thổ Thành hoàng Tôn thần, giúp nước che dân, rõ ràng linh ứng. Nay Trẫm nối vâng mệnh lớn, nhớ nghĩ ơn thần. Vậy phong làm Đôn Ngưng Dực bảo Trung hưng Tôn thần, cho phép thờ phụng. Ngõ hầu thần hãy giúp đỡ, che chở dân ta. Kính thay!”.

Trần Vũ