BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lễ trao Bằng di tích quốc gia đặc biệt và công nhận thị xã Tây Ninh là đô thị loại III

Cập nhật ngày: 21/12/2012 - 10:49

Sáng 22.12.2012, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Tây Ninh long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng di tích quốc gia đặc biệt Di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam và công bố thị xã Tây Ninh là đô thị loại III tại Khu di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam.

Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm Khu di tích Căn cứ Trung ương Cục năm 2005. (Ảnh tư liệu P.TKTS)

(BTN)- Sáng 22.12.2012, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Tây Ninh long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng di tích quốc gia đặc biệt Di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam và công bố thị xã Tây Ninh là đô thị loại III tại Khu di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam.

Cách nay hơn nửa thế kỷ, sau Đồng Khởi 1960, nhân dân miền Nam nhất tề vùng lên kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá III) quyết định thành lập Trung ương cục miền Nam, là một bộ phận của Trung ương Đảng được Trung ương uỷ nhiệm chỉ đạo toàn bộ công tác của Đảng ở miền Nam, lãnh đạo quân dân miền Nam tiến hành cuộc kháng chiến cứu nước. Từ tháng 2 năm 1962, Trung ương cục miền Nam từ Chiến khu Đ (Mã Đà, Đồng Nai) chuyển về Chiến khu Bắc Tây Ninh và đứng chân tại đây suốt cuộc kháng chiến cho đến khi thắng lợi hoàn toàn ngày 30.4.1975. Trong thời gian đó, trên vùng rừng Bắc Tây Ninh còn có căn cứ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam và nhiều cơ quan trực thuộc. Từ năm 1990, Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) đã công nhận Khu di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam là di tích lịch sử văn hoá. Đến nay, Khu di tích này được xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 10.5.2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong buổi lễ trọng thể này, lãnh đạo thị xã Tây Ninh cũng vinh dự đón nhận Quyết định số 1112/QĐ-BXD ngày 12.12.2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công nhận thị xã Tây Ninh là đô thị loại III. Thị xã Tây Ninh là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh Tây Ninh, tuy đã có từ lâu đời, nhưng do hoàn cảnh ác liệt trong các cuộc chiến tranh giải phóng đất nước và bảo vệ Tổ quốc nên có xuất phát điểm rất thấp. Trước năm 2001, thị xã Tây Ninh chỉ là một khu đô thị nhỏ bé với 3 phường, 1 xã, dân số chỉ 40.000 người. Sau khi mở rộng địa giới theo Nghị định 46/2001/NĐ-CP của Chính phủ, thị xã Tây Ninh mới bắt đầu tăng tốc phát triển gấp nhiều lần. Sau hơn 10 năm đẩy mạnh đô thị hoá, thị xã Tây Ninh với 5 phường, 5 xã, dân số trên 150.000 người đã hội đủ các điều kiện tiêu chuẩn của đô thị loại III. Theo bảng điểm của Bộ Xây dựng gồm 6 tiêu chuẩn về chức năng đô thị, quy mô dân số, mật độ dân số, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, hạ tầng đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị, thị xã Tây Ninh đạt 85,85/100 điểm (điểm chuẩn của đô thị loại III là 70/100 điểm). Việc công nhận đô thị loại III là tiền đề, điều kiện để thị xã Tây Ninh phấn đấu trở thành thành phố thuộc tỉnh vào thời gian tới.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh thừa uỷ nhiệm của Thủ tướng Chính phủ trao Bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt Di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam cho Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thị Thu Thuỷ. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trao Quyết định công nhận đô thị loại III cho lãnh đạo thị xã Tây Ninh. Buổi lễ được Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh (HTV9) và Đài PTTH Tây Ninh (TTV11) trực tiếp truyền hình vào lúc 8 giờ 30 phút sáng 22.12.2012, mời bạn đọc và quý khán giả đón xem.

DUY NHÃ