Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho Đội K70, K71 

Cập nhật ngày: 09/11/2023 - 20:18

BTNO - Sáng 9.11, tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 và Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ xuất quân giao nhiệm vụ đội tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia về nước đợt 1, giai đoạn XXIII, mùa khô năm 2023-2024.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Đức Trong phát biểu giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ Đội K70, K71 tại lễ xuất quân.

Đến dự có Thiếu tướng Đoàn Quang Hoà- Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515; Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc- Phó Chính uỷ Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7; ông Võ Đức Trong- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, huyện Tân Biên. Phía Vương quốc Campuchia có ông Nóc LunDi- Phó Tỉnh trưởng tỉnh Tbong Khmum; Đại tá Minh Đa Rông Bút- Chỉ huy Phó tỉnh Banteay Meanchey.

Bên kia cửa khẩu Quốc tế Xa Mát (huyện Tân Biên) là cửa khẩu Quốc tế Trapeang Phlong (Kongpong Cham – Campuchia). Các chiến sĩ của hai Đội K70, K71 đang làm thủ tục nhập cảnh. Chiến sĩ Nguyễn Văn Thuận (Đội K70) cho biết, đây là lần thứ hai anh cùng đồng đội sang nước bạn Campuchia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Năm trước, nhóm đã tìm được 20 hài cốt liệt sĩ đưa về nước. Năm nay, anh thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Kongpong Cham. “Dù lần thứ hai đi, nhưng tôi vẫn rất bồi hồi. Vì nhớ lại cảm xúc khi tìm thấy được hài cốt của các chú, các bác. Hy vọng lần này, chúng tôi sẽ tìm thấy được những hài cốt của các chú, các bác còn lại để đưa mọi người về quê hương sau bao nhiêu năm xa xứ”, anh Nguyễn Văn Thuận nói. 

Tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Đức Trong thực hiện nghi thức gióng chuông chiêu tập anh linh các anh hùng liệt sĩ. Các lãnh đạo đã dâng hoa, thắp hương tưởng niệm công ơn của các liệt sĩ đã ngã xuống cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau đó, đoàn làm lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho Đội K70, K71.

Thiếu tướng Đoàn Quang Hoà tặng quà cho hai Đội K70, K71.

Theo Đại tá Đỗ Thành Việt- Phó Chính uỷ Bộ CHQS, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh, từ ngày 9.11.2023 đến 25.1.2024, hai Đội K70 (Quân khu 7) và Đội K71 (Bộ CHQS tỉnh) sẽ tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ trên địa bàn 5 tỉnh thuộc vương quốc Campuchia. Theo đó, Đội K70 thực hiện nhiệm vụ tại 2 tỉnh Kampong Cham và tỉnh Tbong Khmum (có 114 thông tin mộ); Đội K71 thực hiện nhiệm vụ tại 3 tỉnh Siem Reap, Banteay Meanchey và Oddar Meancheay (có 168 thông tin mộ).

“Những ngày qua, các chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2023 như tôi được học nhiều kiến thức về dò gỡ mìn, đào tìm, gói buộc hài cốt liệt sĩ. Cấp uỷ, chỉ huy thường xuyên chỉ dẫn, bồi dưỡng nhận thức về phong tục, tập quán của người dân Campuchia để chúng tôi dễ dàng tiếp cận, hoàn thành nhiệm vụ. Tôi nghĩ, đây là nhiệm vụ thiêng liêng mà mình vinh dự được tham gia, tôi hứa sẽ hết mình làm tròn nhiệm vụ, sớm tìm thấy và đưa hài cốt các chú, các bác về Việt Nam”- chiến sĩ Huỳnh Nhật Thanh (Đội K71) chia sẻ.

“Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, việc tiếp cận nhân chứng cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ ngày một ít đi. Trước khi hai đội lên đường làm nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh xây dựng kế hoạch, ban hành đầy đủ hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời trao đổi hiệp đồng thường xuyên giữ mối liên hệ với Quân đội Hoàng gia và chính quyền 5 tỉnh Campuchia để nắm tình hình an ninh trật tự, thông tin mộ chí cũng như thống nhất chương trình công tác bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, an toàn”- Đại tá Đỗ Thành Việt cho biết.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Đức Trong- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh đề nghị, cán bộ, chiến sĩ hai Đội K70, K71 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại nước bạn Campuchia phải đoàn kết, chấp hành nghiêm pháp luật, phong tục tập quán, quy định của chính quyền nước sở tại, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ; tạo mối đoàn kết, sự đồng tình ủng hộ của người dân Campuchia trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc, hai đất nước. Ông Võ Đức Trong cũng đề nghị cán bộ, chiến sĩ hai Đội thực hiện tốt các quy định khi đào tìm hài cốt liệt sĩ, bảo quản hài cốt chu đáo, trang nghiêm. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Đức Trong tặng quà cho hai Đội K70, K71, Trạm kiểm soát Biên phòng Xa Mát và Đồn Cửa khẩu Quốc tế Trapeang Phlong.

Trước khi lên đường làm nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Đức Thuận – Đội trưởng Đội K71 chia sẻ: "Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam. “Bằng “mệnh lệnh của trái tim”, chúng tôi sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”. 

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 và Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh tặng quà cho hai Đội K70, K71.\

“Năm ngoái, có thời điểm, suốt 2 tháng ròng rã chúng tôi không tìm thấy được hài cốt nào, anh em ai cũng buồn. Mong là năm nay, cả hai Đội tìm được nhiều hài cốt như thông tin ban đầu, để đưa các liệt sĩ về đoàn viên cùng gia đình, đồng đội”- chiến sĩ Huỳnh Hải Long (Đội K70) bộc bạch.

Ngọc Diêu