BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lên đỉnh núi Heo bằng xe hai bánh 

Cập nhật ngày: 27/04/2020 - 21:53

BTNO - Thời gian gần đây, những người làm vườn trên núi Heo- một trong ba ngọn núi thuộc quần thể núi Bà Đen, đã hùn tiền làm đường bê tông xi măng từ chân núi lên đỉnh núi.

Đường bê tông xi măng lên đỉnh núi Heo.

Người dân dễ dàng lên núi bằng xe gắn máy.

Vận chuyển vật liệu xây dựng lên núi Heo bằng xe gắn máy.

Con đường có chiều ngang khoảng 0,5 mét, quanh co, gập ghềnh, nhưng đã giúp cho những người nông dân đỡ vất vả hơn trong việc vận chuyển trái cây, phân bón, lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng lên, xuống núi.

Có những đoạn “cua gắt”, phải nhờ người đẩy xe lên phụ.

Người dân không phải khuân vác xoài xuống núi như những năm trước mà đã dùng xe hai bánh chở xuống.

Một chiếc cúp 50 cà tàng cũng có thể chở cả trăm kg xoài xuống núi.

Vẫn còn một số đoạn đường chỉ trải đá dăm…

… và nhiều đoạn đường còn khá nguyên sơ.

Hiện nay, con đường này bắt đầu được một số bạn trẻ biết đến và đã thử sức chinh phục bằng xe gắn máy.

Đại Dương