Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Liên Hợp Quốc chỉ trích Israel lẫn người tỵ nạn Palestine vi phạm Nghị quyết 1701.

Trong một báo cáo vừa công bố hôm 7.7, Liên Hợp Quốc đã chỉ trích Israel sử dụng vũ lực quá mức cần thiết khi bắn đạn thật vào những người tỵ nạn Palestine biểu tình ở khu vực “Đường Xanh” – biên giới giữa Israel và Li-băng do LHQ phân định - hồi tháng 5 vừa qua.
Theo báo cáo của Văn phòng Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon, vụ đụng độ đã làm 7 người chết, giảm 4 so với kết quả điều tra ban đầu của UNIFIL – lực lượng gìn giữ hoà bình LHQ tại Li-băng. “Việc Lực lượng phòng vệ Israel bắn đạn thật vào người tỵ nạn Palestine biểu tình vi phạm Nghị quyết 1701 và hoàn toàn không tương xứng với mối đe doạ nhằm vào binh lính Israel”.
![]() |
Người tỵ nạn Palestine tại Li-băng biểu tình phản đối Israel. Ảnh: Reuters |
Tuy nhiên, báo cáo cũng cho rằng việc những người biểu tình ném đá và bom xăng qua “hàng rào kỹ thuật” của Israel ở khu vực Đường Xanh là “hành động khiêu khích và bạo lực vi phạm Nghị quyết 1701”.
Nghị quyết 1701 được Hội đồng Bảo an LHQ thông qua hồi tháng 8.2006 kêu gọi chấm dứt xung đột sau cuộc chiến kéo dài 34 ngày giữa Israel và lực lượng du kích Hezbollah làm 1.200 dân thường Li-băng, 158 binh lính Israel thiệt mạng.
Báo cáo ngày 7.7 của LHQ nhấn mạnh, lực lượng vũ trang và nhà chức trách Li-băng cần tăng cường luật pháp và an ninh trật tự trong khu vực, ngăn chặn bất kỳ “tai nạn đáng tiếc” nào xảy ra ở khu vực Đường Xanh. Báo cáo cũng cho rằng, Israel nên kiềm chế, tránh tái diễn việc bắn đạn thật trong những trường hợp tương tự, trừ phi vì mục đích phòng vệ.
Hằng năm, người Palestine thường tổ chức những cuộc biểu tình ở khu vực dải Gaza và Bờ Tây ngay vào dịp Israel kỷ niệm ngày thành lập nước 15.5. Năm 2011, các cuộc biểu tình được người tỵ nạn Palestine tổ chức ở các quốc gia có đường biên giới giáp với Israel như Syria, Jordan, Li-băng và Ai Cập.
Đặng Hoàng Thái
(Theo Reuters)