Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Lực lượng nổi dậy và quân đội trung thành với lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi lại bùng nổ giao tranh dữ dội ở vùng ngoại ô phía tây của thành phố Misrata.

Lực lượng nổi dậy và quân đội trung thành với lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi hôm 27.5 lại bùng nổ giao tranh dữ dội ở vùng ngoại ô phía tây của thành phố Misrata.
Phóng viên của hãng tin Reuters có mặt tại đây cho biết, anh nhìn thấy khói bụi mịt mù gây ra bởi loạt pháo kích từ phía quân đội ủng hộ lãnh đạo Muammar Gaddafi. Phe nổi dậy đáp trả bằng rocket và súng hạng nặng.
Nhân viên y tế bên phe nổi dậy cho biết, có 6 chiến binh của họ bị thương trong cuộc giao tranh này, trong đó có 2 người bị thương nặng.
“Chúng tôi bị tấn công từ mọi phía bằng rocket, súng phóng lựu, và cả đạn cối. Cuộc tấn công bắt đầu từ 5 giờ 30 đến 6 giờ sáng. Họ đang cố chiếm lại Misrata” - Faraj al-Mistiri, 36 tuổi, thành viên phe nổi dậy cho biết.
![]() |
Các tay súng nổi dậy Libya cố thủ ở phía tây thành phố Misrata. Ảnh: Reuters |
Misrata là thành phố lớn thứ ba của Libya, nằm cách thủ đô Tripoli khoảng 200km về phía đông. Đây là thành trì lớn nhất của lực lượng nổi dậy và là hiện trường của nhiều cuộc giao tranh khốc liệt nhất trong cuộc xung đột kéo dài 3 tháng qua của Libya.
Các lãnh đạo thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G8) đang cố gắng thuyết phục lãnh đạo Muammar Gaddafi từ chức. Lãnh đạo các nước thành viên gồm Mỹ, Nhật, Đức, Pháp, Anh, Italia, Nga và Canada hiện đang tham dự Hội nghị Thượng đỉnh thường niên diễn ra tại thị trấn Deauville (Pháp). Dự thảo báo cáo của hội nghị tuyên bố: “Rõ ràng là Gaddafi cùng chế độ của ông ta vẫn tiếp tục phạm tội ngược đãi người dân Libya nghiêm trọng. Gaddafi đã mất quyền lãnh đạo hợp pháp. Ông ta phải ra đi”.
Trước đó, nhật báo The Independent đặt tại London đưa tin, Thủ tướng Libya, Baghdadi al-Mahmoudi đã gửi đến các lãnh đạo quốc tế thông điệp đề nghị ngừng bắn lập tức tại Libya do Liên Hợp Quốc giám sát. Chính phủ Tây Ban Nha cũng khẳng định có nhận được một thông điệp tương tự.
Theo nhật báo The Independent, trong nội dung bức thư gửi cho các lãnh đạo quốc tế, chính quyền Gaddafi sẵn sàng “tham gia các cuộc đàm phán vô điều kiện với lực lượng nổi dậy, tuyên bố một lệnh ân xá cho cả hai bên cũng như dự thảo một hiến pháp mới”.
Tuy nhiên, NATO phủ nhận báo cáo cho rằng họ nhận được một bức thư từ chính quyền Gaddafi đề nghị ngừng bắn. Người phát ngôn NATO, Oana Lungesku nhấn mạnh: “Chúng tôi lưu ý một thực tế rằng, chính quyền Gaddafi từng đưa ra những tuyên bố tương tự nhưng rồi họ vẫn tiếp tục tấn công dân chúng. Hành động không đi đôi với lời nói”.
Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Anh David Cameron vừa quyết định đưa 4 máy bay trực thăng tấn công Apache đến Libya để tăng cường cho chiến dịch chống lại các lực lượng vũ trang của nhà lãnh đạo Gadhafi.
Các trực thăng Apache, thường đóng tại Wattisham ở Suffolk, dự kiến sẽ tham gia chiến dịch trong những ngày tới. Hiện các trực thăng này và phi công đang tham gia huấn luyện ở Địa Trung Hải.
THUÝ TRINH
(Theo Reuters/RIA Novosti)