Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Hôm 30.4, trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Gaddafi tuyên bố sẵn sàng đàm phán, hoà giải.

Hãng tin Reuters cho biết, khối quân sự NATO lẫn lực lượng nổi dậy ở Libya đã bác bỏ lời kêu gọi đàm phán của Tổng thống Muammar Gaddafi trong một bài phát biểu trên truyền hình kéo dài khoảng 80 phút sáng 30.4.
Sau nhiều tuần tham chiến, những cuộc không kích của NATO lẫn liên quân Mỹ - Anh – Pháp không những không thể lật đổ được ông Gaddafi mà còn đẩy cuộc chiến tại quốc gia Bắc Phi này rơi vào tình thế bế tắc. Hôm 30.4, trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Gaddafi tuyên bố sẵn sàng đàm phán, hoà giải. “Chúng tôi là người đầu tiên hoan nghênh lệnh ngưng bắn và cũng là người đầu tiên chấp nhận thực thi lệnh ngưng bắn… Những cuộc tấn công thập tự chinh của NATO vẫn không chấm dứt” – Tổng thống Gaddafi nói.
![]() |
Hình ảnh ông Muammar Gaddafi phát biểu trên truyền hình sáng 30.4. Ảnh: Reuters |
Lãnh đạo Libya bác bỏ những cáo buộc ông đã ra lệnh bắn vào dân thường và thách thức NATO tìm kiếm thi thể 1.000 thường dân được cho là do quân đội chính phủ thảm sát. Ông Gaddafi cũng khẳng định không một thế lực nào có thể buộc ông rời khỏi Libya.
NATO lộ rõ ý đồ muốn ám sát nhà lãnh đạo Libya nên ngay vào thời điểm ông phát biểu, NATO không kích dữ dội 3 toà nhà gần đài truyền hình tại thủ đô Tripoli.
Trước đó, tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Chính phủ Libya Mussa Ibrahim cho biết chính quyền ông Gaddafi kêu gọi các lực lượng chống chính phủ đang kiểm soát cảng Misrata, hạ vũ khí để đổi lấy việc được ân xá.
Theo ông Ibrahim, đề xuất trên có hiệu lực tới ngày 3.5, và chính phủ Libya sẽ cho phép các tay súng rời khỏi thành phố lớn thứ ba của nước này nếu họ đầu hàng.
Hôm 29.4, quân đội chính phủ tuyên bố họ đã chiếm được hải cảng quan trọng ở thành phố Misrata và tuyên bố sẽ nổ súng tấn công bất cứ tàu thuyền lạ nào tiến vào cảng. Tuy nhiên NATO khẳng định, không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy quân đội chính phủ đã chiếm hải cảng, các hoạt động chuyến tàu chở hàng cứu trợ đến Misrata tạm ngưng là do quân đội chính phủ rải ngư lôi và gài mìn khắp hải cảng.
Đ.H.T
(Theo Reuters)