Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Người phát ngôn chính phủ Libya Mussa Ibrahim tố cáo NATO cố ý không kích vào dân thường.

Dù được Mỹ và phương Tây hỗ trợ, lực lượng nổi dậy tại Libya vẫn gặp khá nhiều khó khăn trong cuộc chiến lật đổ chính quyền của Tổng thống Muammar Gaddafi.
Đêm 18.6, trong bài phát biểu trên truyền hình nhà nước Libya tại thủ đô Tripoli, ông Gaddafi tuyên bố quyết chiến thắng âm mưu xâm lược của khối quân sự NATO. Tổng thống Libya khẳng định, NATO sẽ phải đương đầu với một đất nước có hàng triệu người được vũ trang và NATO sẽ thất bại.
Thủ tướng Libya Baghdadi al-Mahmudi cũng lên tiếng cáo buộc NATO "phạm tội ác chiến tranh và chống loài người" vì có hành động trực tiếp không kích các mục tiêu dân sự. Rạng sáng ngày 19.6, phóng viên các hãng truyền thông nước ngoài có mặt tại Tripoli đã được đưa đến quận Al-Arada để chứng kiến hình ảnh lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm xác dân thường bị chôn vùi dưới đống đổ nát của một toà nhà bị trúng bom của NATO. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy ít nhất 4 thi thể tại đây. Ngoài ra, tại một bệnh viện ở thủ đô Tripoli còn có thi thể của 1 phụ nữ và 2 trẻ em khoảng 2-3 tuổi thiệt mạng sau vụ không kích.
![]() |
Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân thiệt mạng sau vụ không kích của NATO đêm 18, rạng 19.6 tại Tripoli. Ảnh: Reuters |
Người phát ngôn chính phủ Libya Mussa Ibrahim tố cáo NATO cố ý không kích vào dân thường vì ở quận Al-Arada hoàn toàn không có bất kỳ mục tiêu quân sự nào cả. Ông Ibrahim lo ngại, số người chết có thể gia tăng vì vào thời điểm trúng bom có ít nhất 15 người sống trong toà nhà. Người phát ngôn chính phủ Libya nhấn mạnh, NATO cần phải chấm dứt ngay những hành động xâm lược để mở đường cho những nỗ lực đối thoại hoà bình.
Cho đến giờ NATO vẫn chưa có bình luận về vụ việc trên, nhưng nếu được xác nhận thì chắc chắn sẽ đẩy khối quân sự này rơi vào tình thế khó khăn.
Trước đó, khối quân sự này thừa nhận đã tấn công nhầm vào phe nổi dậy tại cảng Brega trong cuộc không kích cách đây 2 ngày. NATO cho biết, lực lượng của họ đã nhìn thấy một đoàn xe quân sự di chuyển trong khu vực giao tranh giữa quân nổi dậy và lính chính phủ Libya nên đã tấn công. Đoàn xe sau đó được xác định là xe của quân nổi dậy.
Tại Benghazi, ông Ali Tarhouni, Bộ trưởng Tài chính và Dầu mỏ thuộc lực lượng nổi dậy cáo buộc phương Tây không giữ lời hứa trong việc viện trợ tài chính khẩn cấp cho họ. Ông Ali Tarhouni cho biết, phe nổi dậy đã hết sạch tiền mặt và việc sản xuất dầu thô đã bị đình trệ hoàn toàn do cuộc chiến.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đang đối mặt với áp lực ở trong nước khi nhiều nhà lập pháp tố cáo Nhà Trắng qua mặt quốc hội khi cùng với NATO không kích Libya và đe doạ cắt nguồn ngân sách chi cho các chiến dịch của quân đội Mỹ tại đây.
Các nhà lập pháp cho rằng, việc Mỹ tham chiến tại Libya cần phải được sự thông qua của quốc hội. Tuy nhiên Nhà Trắng cho rằng, điều này không cần vì quân đội Mỹ chỉ đóng vai trò hỗ trợ cho các chiến dịch của NATO và cũng không đưa bộ binh tham chiến…
Đặng Hoàng Thái
(Theo AFP/Reuters)