BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lịch thi đấu Olympic ngày 3/8: Tâm điểm 2 trận bán kết bóng đá nam 

Cập nhật ngày: 03/08/2021 - 09:23

Môn bóng đá nam Olympic diễn ra vào buổi chiều để tìm ra hai đội giành quyền vào tranh HCV.

Ngày thi đấu 3/8, Olympic Tokyo có 26 bộ huy chương được trao, gồm nhảy cầu (1), điền kinh (6), boxing (2), canoeing (4), xe đạp (2), thể dục dụng cụ (3), đua thuyền buồm (4), cử tạ (1) và vật (3).

Môn bóng đá nam cũng sẽ tìm ra hai đội vào chung kết, với hai cặp đấu Brazil gặp Mexico lúc 15h (giờ Hà Nội), và chủ nhà Nhật Bản đối đầu Tây Ban Nha lúc 18h. Tây Ban Nha đã trải qua 120 phút để hạ Bờ Biển Ngà 5-2, trong khi Kubo cùng đồng đội thắng New Zealand trên chấm luân lưu.

Kubo được kỳ vọng tỏa sáng để giúp Nhật Bản vào chung kết. Ảnh: Reuters.

Môn điền kinh có 6 bộ huy chương được trao ở các nội dung nhảy xa nữ, 400 m rào nam, nhảy sào nam, ném tạ xích nữ, 800 m nữ và 200 m nữ. Đoàn Thể thao Mỹ được kỳ vọng có một ngày "vàng", với những gương mặt như Brittney Reese (nhảy xa), Rai Benjamin (400 m rào), Athing Mu (800 m) hay Gabrielle Thomas (200 m).

Chủ nhà Nhật Bản, sau 3 ngày liên tiếp không giành HCV, đang kỳ vọng ở môn boxing. Nữ võ sĩ Sena Irie sẽ tranh HCV với đối thủ người Philippines Nesthy Petecio ở hạng dưới 57 kg lúc 11h05. Chung kết hạng dưới 69 kg nam giữa Pat McCormack (Vương quốc Anh) và Roniel Iglesias (Cuba) sẽ bắt đầu lúc 17h05.

Môn thể dục dụng cụ bước vào ngày thi đấu cuối cùng, với 3 nội dung chung kết đơn môn gồm xà kép nam, cầu thăng bằng nữ và xà đơn nam, bắt đầu từ 15h. Ngôi sao nữ tuyển Mỹ Simone Biles tuyên bố trở lại tranh tài ở nội dung cuối cùng. Trước đó, Biles vào chung kết cả 6 nội dung, nhưng bỏ 5 vì áp lực tâm lý.

4 tấm HCV môn canoeing được dự đoán thuộc về các đội đến từ châu Âu hoặc châu Đại Dương, khi đang nắm giữ các kỷ lục Olympic. Các đội châu Âu cũng chiếm ưu thế ở 4 nội dung chung kết môn đua thuyền buồm.

Môn bóng chuyền nam có 4 trận tứ kết, với các cuộc đối đầu đáng chờ đợi khi Canada gặp Ủy ban Olympic Nga (7h), Nhật Bản gặp Brazil (11h), Italy đối đầu Argentina (15h) và Ba Lan gặp Pháp (19h30).

Trung Quốc, đoàn đang dẫn đầu bảng tổng sắp, được dự đoán có thêm ít nhất 1 HCV trong ngày 3/8, đến ở môn nhảy cầu, nội dung cầu mềm 3 m nam, khi có sự góp mặt của Xie Siyi và Wang Zongyuan.

Đoàn Thể thao Việt Nam kết thúc hành trình tại Olympic Tokyo, sau khi Quách Thị Lan dừng bước ở bán kết nội dung 400 m rào hôm 2/8.

Kết thúc ngày thi đấu 2/8, Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 29 HCV, 17 HCB và 16 HCĐ. Mỹ đứng thứ hai với 22 HCV, 25 HCB và 17 HCĐ, trong khi Nhật Bản xếp thứ 3 với 17 HCV, 6 HCB và 10 HCĐ.

Nguồn Zing