Thời Sự - Chính trị   Việt Nam - Thế giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Liên đoàn Thanh niên Campuchia tỉnh Svay Rieng thăm và chúc tết tuổi trẻ Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 07/02/2024 - 10:31

BTNO - Ngày 6.2, Đoàn công tác của Liên đoàn Thanh niên (TN) Campuchia tỉnh Svay Rieng do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhân dân Campuchia, Phó Tỉnh trưởng, Phó Chủ tịch Liên đoàn TN Campuchia tỉnh Svay Rieng - Ngài Toch Polyva làm trưởng đoàn đến chúc tết tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp TN Việt Nam tỉnh Tây Ninh.

Quang cảnh buổi họp mặt.

Thời gian qua, hai tỉnh Tây Ninh – Svay Rieng đã có nhiều hoạt động hợp tác, chia sẻ, giao lưu, chăm lo người dân hai bên như các chương trình tình nguyện, khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; trao tặng nhà hữu nghị, dụng cụ học tập; chuyển giao khoa học - kỹ thuật; chia sẻ những mô hình hay, cách làm mới giúp TN phát triển kinh tế; các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao… Các hoạt động này giúp TN 2 tỉnh hiểu nhau, góp phần bảo vệ và vun đắp tình cảm gắn bó giữa 2 dân tộc.

Ngài Toch Polyva -  Phó Tỉnh trưởng, Phó Chủ tịch Liên đoàn TN Campuchia tỉnh Svay Rieng phát biểu chúc Tết thanh niên Tây Ninh.

Phát biểu tại buổi thăm, chúc tết, ngài Toch Polyva bày tỏ niềm vui trước mối quan hệ tốt đẹp của 2 tỉnh Tây Ninh – Svay Rieng trong nhiều năm qua. Đặc biệt, lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7.1.1979 - 7.1.2024) vừa qua đã thắt chặt mối quan hệ của thanh niên hai nước với phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Đại biểu Liên đoàn Thanh niên Campuchia tỉnh Svay Rieng thăm và chúc tết tuổi trẻ Tây Ninh.

Đại biểu Thanh niên Tây Ninh tiếp đoàn đại biểu Thanh niên Campuchia tỉnh Svay Rieng.

Hoạt động này còn góp phần giáo dục về truyền thống lịch sử, cách mạng của dân tộc, tư tưởng chính trị, lòng yêu nước cho thanh niên; nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong việc tham gia bảo vệ đường biên giới Việt Nam - Campuchia.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Thanh niên Campuchia tỉnh Svay Rieng tin tưởng rằng, mối quan hệ tốt đẹp này sẽ ngày càng bền vững, phát triển tốt đẹp. Ông mong rằng hai tỉnh sẽ luôn quan tâm, giúp đỡ nhau, nhất là hợp tác trong các hoạt động chăm lo, phát triển TN.

Phát biểu đáp từ, anh Trần Đăng Tiến - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh gửi lời cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ, sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả của chính quyền và các lực lượng thuộc tỉnh Svay Rieng trong những năm qua, nhất là trong triển khai thực hiện chương trình hợp tác đã ký kết; trong công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự trên khu vực biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữa nghị và hợp tác.

Đại biểu thanh niên 2 tỉnh Tây Ninh – Svay Rieng chụp ảnh lưu niệm.

Anh Trần Đăng Tiến tỉnh tin tưởng rằng, bước sang năm mới, phát huy truyền thống tốt đẹp cùng với sự nỗ lực chung, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tây Ninh và Svay Rieng sẽ tiếp tục giành được những thắng lợi mới, to lớn hơn trong công cuộc xây dựng, phát triển mỗi tỉnh vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển và có nhiều chương trình gặp gỡ, giao lưu giữa TN 2 tỉnh hơn nữa.

Trong không khí đón chào năm mới - Xuân Giáp Thìn 2024, đại diện đoàn, Ngài Toch Polyva gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể đại biểu TN Tây Ninh; chúc tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia nói chung và TN 2 tỉnh Tây Ninh - Svay Rieng nói riêng ngày càng đoàn kết, bền vững.

Ngọc Bích