BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lĩnh án 12 năm tù vì cố ý giết người 

Cập nhật ngày: 09/08/2018 - 06:38

BTNO - Ngày 8.8, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên toà sơ thẩm, xét xử bị cáo Trịnh Ngọc Lễ (SN 1984, ngụ xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu) về hành vi giết người.

Bị cáo Trịnh Ngọc Lễ tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, lúc 13 giờ ngày 13.12.2017, Trịnh Ngọc Lễ và một nhóm bạn có tụ tập uống rượu tại một quán nhỏ ở xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu. Lúc này Nguyễn Tấn Lợi và 2 người bạn từ quán bước ra, đi ngang bàn nhóm của Lễ ngồi thì đã xảy ra xô xát với bạn của Lễ.

Do có mâu thuẫn về việc Lợi thường đến mua bia tại quán của Lễ và nợ tiền, nên khi thấy Lợi tiến đến bàn của mình, Lễ đã nhặt con dao chặt đá lên thủ. Thấy vậy, Lợi tỏ vẻ thách thức khiến Lễ cầm dao chém thẳng về phía cổ của Lợi.

Khi nạn nhân gục ngã bởi vết chém, Lễ bồi thêm một nhát vào đầu, đến khi được mọi người can ngăn Lễ mới dừng tay.

Anh Lợi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi. Kết quả giám định, bị tổn thương cơ thể 49%.

Sau khi phạm tội, Trịnh Ngọc Lễ đã ra đầu thú, thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, phía bị hại yêu cầu Lễ bồi thường 127 triệu đồng, gồm 100 triệu đồng do tổn thất tinh thần và 27 triệu đồng chi phí điều trị.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Trịnh Ngọc Lễ 12 năm tù và ghi nhận bị cáo đồng ý bồi thường cho anh Nguyễn Tấn Lợi số tiền 100 triệu đồng.

Tâm Giang