Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

LLVT huyện Châu Thành: Chung sức xây dựng nông thôn mới 

Cập nhật ngày: 01/09/2022 - 22:40

BTNO - Với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, LLVT và nhân dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay 10/15 xã, thị trấn của huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có sự đóng góp rất lớn của LLVT huyện.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Châu Thành tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện.

Để thực hiện hiệu quả phong trào “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới”, Đảng uỷ Quân sự huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình xây dựng nông thôn mới, làm cho ý nghĩa phong trào thấm sâu vào nhận thức và hành động, nâng cao tính tự giác, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ, gắn tham gia xây dựng nông thôn mới với thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Ông Võ Văn Tươi- Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Thành cho biết, thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Hành trình quân đội chung tay vì người nghèo”, nhiều năm qua, LLVT huyện tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ người dân các địa phương trong huyện, cùng với chính quyền và nhân dân xây dựng nông thôn mới mang lại nhiều kết quả, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Đại đội dân quân cơ động huyện Châu Thành cùng với nhân dân xã Thanh Điền trồng hoa ven đường.

Tham gia công tác dân vận đợt 1 năm 2022, LLVT huyện phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội thực hiện nhiều công trình thiết thực như: Phát quang, giặm vá, nâng cấp đường giao thông nông thôn; nạo vét kênh, mương; vệ sinh công trình công cộng; xây dựng 15 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, nhà khăn quàng đỏ, trị giá trên 1 tỷ đồng; thăm, tặng 1.412 phần quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo trị giá 600 triệu đồng, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 500 đối tượng chính sách và người dân trên địa bàn huyện, trị giá 160 triệu đồng… tổ chức giao lưu văn hoá văn nghệ, bóng đá, bóng chuyền với đoàn viên thanh niên địa phương.

Những việc làm cụ thể, thiết thực của LLVT huyện Châu Thành trong phong trào thi đua “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới” để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân và có sức lan toả mạnh mẽ, thúc đẩy phong trào hiệu quả, góp phần làm khởi sắc diện mạo làng quê và qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của LLVT trong nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội gắn với củng cố quốc phòng – an ninh, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc.

Quang Huy