Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

LLVT tỉnh: Tăng cường xây dựng thế trận lòng dân 

Cập nhật ngày: 01/11/2020 - 12:45

BTNO - Kế thừa truyền thống quê hương “trung dũng kiên cường”, truyền thống đơn vị anh hùng, những năm qua LLVT tỉnh luôn quan tâm tốt xây dựng thế trận lòng dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Thanh niên Tây Ninh hăng hái lên đường nhập ngũ.

Theo Đại tá Đỗ Thành Việt–Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh: cấp ủy, cơ quan quân sự các cấp thường xuyên tập trung làm tham mưu và thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng, tập trung giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và công tác quân sự, quốc phòng.

Nét nổi bật nhất của LLVT tỉnh trong xây dựng thế trận lòng dân, đó là thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác vận động quần chúng, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xung kích trên tuyến đầu phòng, chống thiên tai, hỏa hoạn và chống dịch bệnh …

LLVT tỉnh Tây Ninh đi đầu trong xây dựng chốt dân quân và điểm dân cư liền kề. đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng hoàn chỉnh 32 chốt dân quân trên tuyến biên giới; hoàn thành và bàn giao 30 căn nhà tại 6 điểm dân cư liền kề; xây dựng trung đội dân quân tự vệ trong các doang nghiệp có yếu tố nước ngoài, chốt dân quân thường trực trong các khu công nghiệp.

Đồng bào dân tộc Khmer xã Hòa Hội, huyện Châu Thành dự nghe tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ đường biên, cột mốc.

Đại tá Nguyễn Văn Hoàng–Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết, các cơ quan, đơn vị luôn tích cực tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh, phối hợp tuyên truyền, giải quyết, xử lý hiệu quả các điểm nóng, các vấn đề nhạy cảm.

Tham gia hiệu quả các hoạt động xã hội; chủ động giúp đỡ nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế – xã hội; tích cực đẩy mạnh phong trào “xây dựng nông thôn mới”, chú trọng tham mưu làm tốt công tác tuyên truyền, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào các tôn giáo sống “tốt đời, đẹp đạo”, cùng nhau đoàn kết xây dựng quê hương giàu đẹp … hàng năm, LLVT tỉnh chú trọng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị bạn thực hiện tốt công tác dân vận.

Riêng đợt 1 năm 2020, LLVT tỉnh phối hợp tổ chức 769 buổi tuyên truyền; huy động hơn 160.000 ngày công giúp dân; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người nghèo trên 2 tỷ đồng; khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí hơn 6.000 lượt người, trị giá 1,2 tỷ đồng và hơn 169 đơn vị máu; xây tặng 77 căn nhà: tình thương, tình nghĩa, đại đoàn kết, tình nghĩa quân – dân, mái ấm công đoàn, mái ấm tình thương; xây dựng, tu sửa hàng trăm km đường giao thông nông thôn, nạo vét, khơi thông gần 70.000m kênh mương.

Trong những năm qua, cùng với thực hiện phong trào chung, cấp ủy, người chỉ huy các đơn vị trong LLVT tỉnh đã tích cực tham gia thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chính sách xã hội. Từ năm 2010 đến nay, đã vận động quỹ “đền ơn đáp nghĩa” được hơn 1,5 tỷ đồng.

Chi trả trợ cấp một lần theo Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Châu Thành.

Cùng với quỹ vốn đơn vị, Bộ CHQS tỉnh xây dựng 138 căn và sửa chữa 25 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà tình nghĩa quân – dân … cho sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, đối tượng chính sách là đồng bào có đạo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với kinh phí hơn 9 tỷ đồng.

Quy tập và hồi hương được 1.844 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh về nước và 52 hài cốt liệt sĩ quy tập trên địa bàn tỉnh.

Xét duyệt và đề nghị chi trả theo các quyết định số 290, 142, 62 và Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ được hơn 25.000 lượt đối tượng với số tiền hơn 75 tỷ đồng. Đây là những việc làm hết sức có ý nghĩa, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân cả nước nói chung và nhân dân Tây Ninh nói riêng, làm cơ sở để xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần và “thế trận lòng dân” vững chắc.

Huy Thường


Liên kết hữu ích