BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lộ trình đoàn đua Cúp truyền hình TP.Hồ Chí Minh lần thứ 35 đến Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 26/04/2023 - 04:58

BTN - Chỉ còn 3 ngày nữa, đoàn đua xe đạp Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh sẽ có chặng áp cuối từ tỉnh Tiền Giang đến tỉnh Tây Ninh trong sáng 29.4.2023.

Đoàn đua xe đạp đang đổ dốc cầu Cần Thơ để kết thúc chặng 20 từ Bến Tre đến thành phố Cần Thơ có chiều dài 131,4km. Ảnh: Fanpage HTV Thể thao

Đây là lần đầu tiên, đoàn đua xe đạp của một trong những giải có quy mô lớn, chuyên nghiệp và danh giá nhất của làng xe đạp Việt Nam có lộ trình chặng đến tỉnh Tây Ninh.

Theo lộ trình của Ban tổ chức, sáng 29.4, lúc 7 giờ 30 phút, đoàn đua sẽ xuất phát tại Công viên trước Nhà thiếu nhi tỉnh Tiền Giang, di chuyển về hướng tỉnh Long An, về huyện Bến Lức, Đức Hoà (thuộc tỉnh Long An) rồi vào địa phận tỉnh Tây Ninh. Sau đó đến cầu Bình Tranh, qua chợ cũ Trảng Bàng và tiếp tục di chuyển ra phường Trảng Bàng, nhập vào quốc lộ 22 và tiếp tục đến thị trấn Gò Dầu.

Tại trung tâm huyện Gò Dầu, đoàn đua Cúp Truyền hình TP.Hồ Chí Minh rẽ phải vào quốc lộ 22B di chuyển về ngã 3 Mít Một vào địa phận thành phố Tây Ninh.

Theo kế hoạch, đoàn đua sẽ đi theo đường 30.4, đến vòng xoay Trường THCS Trần Hưng Đạo rẽ phải để về đích trước Công viên 30.4 kết thúc chặng. Dự kiến, đoàn đua về đích khoảng 10 giờ 40 phút cùng ngày, sau đó, Ban tổ chức sẽ làm lễ trao giải thắng chặng tại Công viên 30.4.

Ban tổ chức cho biết, chặng 24 này sẽ có 2 Sprint (đua nước rút) gồm: Sprint 1 tại Lương Hoà, Bến Lức, tỉnh Long An và Sprint 2 tại khu phố Lộc An, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh (ngay đại lý tôn Đông Á Thanh Sơn 3).

Theo lịch trình, trong buổi chiều 29.4 tại Tây Ninh, đoàn đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP.Hồ Chí Minh sẽ tập kết tại tượng đài liệt sĩ (khu vực Trường CĐSP tỉnh), sau đó diễu hành đến Khu di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam theo đường ĐT 785 dâng hương và tham quan tại đây, trở lại thành phố Tây Ninh trong chiều cùng ngày để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho chặng cuối cùng vào hôm sau.

Sáng 30.4, đoàn đua sẽ xuất phát trước Trung tâm Thi đấu thể thao tỉnh (đường Hoàng Lê Kha), di chuyển trên đường Hoàng Lê Kha, rẽ trái vào đường 30.4, tiếp tục di chuyển trên quốc lộ 22B đến thị trấn Gò Dầu, rẽ trái vào quốc lộ 22 để về thị xã Trảng Bàng và di chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh, chính thức ra khỏi địa phận tỉnh Tây Ninh để về đích trước công viên Hội trường Thống nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), dự kiến khoảng 10 giờ 35 phút cùng ngày.

Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP.Hồ Chí Minh lần thứ 35 có khẩu hiệu “Non sông liền một dải - Niềm tin chiến thắng”. Giải quy tụ rất nhiều đội đua mạnh nhất cả nước như: TP. Hồ Chí Minh - Vinama, Tập đoàn Lộc Trời, Dược Domesco Đồng Tháp, Quân khu 7, Hà Nội, Kenda Đồng Nai, Nhựa Bình Minh Bình Dương…

Giải đua xe đạp lần thứ 35 này có 14 đội đua với 98 vận động viên, trong đó có 9 vận động viên nước ngoài thuộc các quốc gia: Nga, Tây Ban Nha, Pháp, Mông Cổ… tranh tài ở 25 chặng với tổng lộ trình gần 3.000km trải dọc đất nước.

Cuộc đua đã bắt đầu từ ngày 2.4 với vòng đua quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) và đi qua nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, từ thủ đô Hà Nội đến tỉnh An Giang và trở lại Tiền Giang. Tây Ninh là chặng áp cuối trước khi cán đích đến cuối cùng tại TP. Hồ Chí Minh đúng trưa 30.4.

Đức An