Xã hội   Tin buồn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lời cảm tạ của gia đình Nhà giáo Hồ Cơ

Cập nhật ngày: 22/11/2018 - 22:50

BTNO - Gia đình chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới:

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; Đảng uỷ, HĐND, UBND, MTTQ phường Thành Công; Câu lạc bộ thơ Thành Công cùng bà con khối phố, họ hàng nội ngoại, bạn bè thân hữu gần xa của gia đình, các thế hệ học trò đã gửi vòng hoa phúng viếng, gửi thư, điện thoại chia buồn và đến viếng tiễn đưa cha, ông chúng tôi là Nhà giáo Hồ Cơ - đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, nguyên Thư ký toà soạn Báo Người Giáo viên Nhân dân, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, nguyên Phó Chủ nhiệm NXB Giáo Dục, hưởng thọ 96 tuổi, về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Công viên Vĩnh Hằng, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội.

Xin cảm ơn Nhà Tang lễ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Ban Quản trang Nghĩa trang công viên Vĩnh Hằng đã tận tình giúp đỡ gia đình tổ chức lễ tang được chu toàn, trang trọng.

Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi điều khiếm khuyết, gia đình mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thay mặt gia đình

con gái Hồ Thị Sông Hồng và con rể Tô Dũng

Tin liên quan
  • Nhà giáo Hồ Cơ qua đời ở tuổi 96 

    Nhà giáo Hồ Cơ qua đời ở tuổi 96

    Nhà giáo Hồ Cơ - người thầy của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và là tác giả của câu đối nổi tiếng ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vừa qua đời ngày 18-11, đúng dịp các thế hệ học trò đang hướng về tri ân những người thầy.


Liên kết hữu ích