Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Tính đến cuối năm 2011, Long Thành Trung đã phấn đấu hoàn thành thêm 2 tiêu chí gồm tiêu chí 7 và tiêu chí 11, đạt 9/19 tiêu chí xã nông thôn mới.

Theo kết quả điều tra của các sở, ngành tỉnh, các huyện/thị thì cả tỉnh chỉ có xã Long Thành Trung (Hoà Thành) đạt được 7 tiêu chí theo bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16.4.2009.
Ông Nguyễn Văn Lộc, Phó Chủ tịch UBND xã Long Thành Trung cho biết: xã có diện tích 984,01 ha; 5.146 hộ với 20.190 nhân khẩu sinh sống. Trong đợt điều tra năm 2011, Long Thành Trung đạt 7 tiêu chí 4, 8, 12, 13, 15, 16 và 18. Tuy nhiên đến cuối năm 2011, Long Thành Trung đã phấn đấu hoàn thành thêm 2 tiêu chí gồm tiêu chí 7 và tiêu chí 11, đạt 9/19 tiêu chí xã nông thôn mới.
Về tiêu chí hệ thống điện, xã có 99,96% hộ sử dụng điện lưới quốc gia. Hệ thống điện được thiết kế an toàn cho người sử dụng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng điện của nhân dân. Xã cũng có 1 điểm bưu điện văn hoá xã, 4 đại lý bưu điện và 11 điểm internet hoạt động thường xuyên, đúng quy định của pháp luật, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin liên lạc, trao đổi tin tức của nhân dân, đáp ứng quy định theo tiêu chí 8.
![]() |
Trường mầm non Sao Mai (xã Long Thành Trung) - trường đạt chuẩn quốc gia. Trong ảnh: Cô và trò trong giờ sinh hoạt ngoài trời |
Về tiêu chí 12, toàn xã hiện có 80,06% người trong độ tuổi lao động (16.165/20.190 người). Trong đó, khoảng 5.600 người lao động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ; 6.000 người lao động trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; còn lại 4.565 lao động nông nghiệp và các ngành nghề khác.
Tiêu chí 13: “Hình thức tổ chức sản xuất: Có tổ hợp tác xã hoặc hợp tác xã hoạt động có hiệu quả”. Toàn xã có 250 hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm. Có 1 hợp tác xã mây tre, 6 tổ liên kết sản xuất nông nghiệp- nuôi trồng thuỷ sản; 62 doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn; 332 hộ kinh doanh cá thể giải quyết việc làm tại chỗ cho hơn 8.000 lao động.
Tiêu chí 15: “Y tế: Tỷ lệ người tham gia các hình thức bảo hiểm y tế là 40%, y tế xã đạt chuẩn quốc gia”. Qua khảo sát, người dân trong xã tham gia bảo hiểm y tế hằng năm đạt tỷ lệ trên 75%. Trạm y tế xã duy trì đạt chuẩn quốc gia hằng năm.
Tiêu chí 16: “Văn hoá: Xã có từ 70% số ấp trở lên đạt tiêu chuẩn văn hoá theo quy định của Bộ VH-TT-DL”. Xã có 4/4 ấp đạt tiêu chuẩn ấp văn hoá. Xã duy trì danh hiệu xã văn hoá đã được công nhận từ trước. Trung tâm văn hoá - học tập cộng đồng hoạt động nề nếp, có chất lượng, hằng năm được ngành chức năng kiểm tra đạt loại mạnh.
Tiêu chí 18: “Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh”. Qua kiểm tra, hệ thống chính trị của xã có đầy đủ các tổ chức theo quy định gồm: cấp uỷ Đảng, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các tổ chức chính trị xã hội…
Hiện trạng đội ngũ cán bộ công chức đầy đủ các chức danh theo Nghị định 92 của Chính phủ với 83 người. Cán bộ chuyên trách là 11 người, có 11 người đã tốt nghiệp THPT, 9 người tốt nghiệp trung cấp chuyên môn, 11 người tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị. Công chức có 13 người, trong đó tốt nghiệp THPT 13, 7 người tốt nghiệp trung cấp chuyên môn, 6 người tốt nghiệp đại học, 5 người đã tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị. Cán bộ không chuyên trách 59 người, trong đó có 21 người đã tốt nghiệp THPT, 9 người tốt nghiệp trung cấp chuyên môn và 10 người tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị.
Các tổ chức chính trị trong xã phối hợp hoạt động có hiệu quả, chất lượng, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hằng năm các tổ chức được ngành cấp trên kiểm tra đánh giá đạt loại mạnh, không có tổ chức, đoàn thể yếu kém.
Trong năm 2011, xã đã tập trung vào công tác xoá đói giảm nghèo và đã hoàn thành tiêu chí 11 “Hộ nghèo: Tỷ lệ hộ nghèo là 3%”, xoá nghèo được 65 hộ, hiện số hộ nghèo trong xã còn 120 hộ, chiếm tỷ lệ 2,33% tổng số hộ toàn xã. Về tiêu chí 7: “Chợ nông thôn: Chợ đạt chuẩn của Bộ xây dựng”. Thực tế, do xã tiếp giáp với Trung tâm thương mại Long Hoa - Thị trấn Hoà Thành, chợ Long Yên - xã Long Thành Nam, và chợ Long Hải - Trường Tây đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong xã buôn bán, trao đổi hàng hoá, do đó nhân dân trong xã không có nhu cầu xây dựng chợ.
Về phương hướng tới, ông Nguyễn Văn Lộc cho biết: Đảng uỷ và UBND xã cùng các ấp đã quyết tâm phấn đấu đến cuối năm 2013 sẽ đạt 19 tiêu chí theo bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.
Võ Cường