BAOTAYNINH.VN trên Google News

Long Thuận- Bến Cầu: Rầy cánh trắng hoành hành trên cây lúa

Cập nhật ngày: 01/07/2010 - 05:39

Tính đến nay, trên địa bàn xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, bà con nông dân đã xuống giống các loại cây trồng vụ hè thu 2010 được hơn 1.550 ha, trong đó diện tích cây lúa trên 1.300 ha, đạt hơn 100% kế hoạch. Trong vụ này phần đông bà con nông dân gieo trồng các loại giống lúa như: OM4900, OM576, OM5930, OM2718... thích nghi vùng đất xám bạc màu trên địa bàn xã Long Thuận.

Tuy nhiên trong thời gian qua do thời tiết nắng nóng kéo dài trên cánh đồng xã Long Thuận xuất hiện nhiều loại côn trùng gây hại như: rầy cánh trắng nhiễm trên 470 ha với mật độ từ 700 đến 1.900 con/m2, sâu cuốn lá nhiễm trên 340 ha, mật độ từ 10 đến 17 con hiện ở mức độ nhiễm rất nặng; đồng thời lúa còn bị nhiễm bệnh vàng lá và cháy lá trên 140 ha với mức độ ảnh hưởng trên 15% năng suất cây lúa. Nhiều bà con nông dân ở đây rất hoang mang.

Anh Hoà bên cây lúa bị nhiễm bệnh

Ông Nguyễn Văn Hoà, ngụ ấp Long An, xã Long Thuận với vẻ mặt buồn thảm cho biết: “Trong vụ hè thu năm nay gia đình tôi bỏ vốn hơn 15 triệu đồng để trồng 1,2 ha lúa Trâu nằm đang ở giai đoạn “có đòng” (gần 60 ngày tuổi), hiện sâu bệnh đang hoành hành, nhất là rầy cánh trắng và bệnh cháy lá trên cây lúa, nhưng gia đình không có biện pháp nào phòng trị được sâu rầy, chỉ trông chờ vào sự sinh trưởng, phát triển của cây lúa, có trổ được bao nhiêu thì thu hoạch bấy nhiêu. Coi như gia đình tôi mất trắng vụ lúa hè thu năm nay”.

Gia đình ông Nguyễn Văn Thành, ngụ Long Phi, xã Long Thuận, xuống giống được 0,3 ha lúa, cũng bị nhiễm rầy rất nặng, gia đình ông “nản quá” bỏ luôn không phòng trị nữa. Bà con nông dân xã Long Thuận rất mong cơ quan chức năng cử cán bộ kỹ thuật xuống đồng ruộng hướng dẫn bà con nông dân các biện pháp phòng trị kịp thời, hiệu quả, tránh tình trạng sâu bệnh lan rộng.

Nguyễn Thiện