Ghi nhận ngày đầu tiên của tết Chol Chnam Thmay tại chùa Khedol, ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân, vào tối ngày 14.4, đông đảo bà con đồng bào dân tộc Khmer cùng người dân địa phương đến dâng hương cầu chúc những điều tốt lành cho năm mới.
Đồng bào dân tộc Khmer đến dâng hương tại chùa Khedol.
Tại đêm tết đầu tiên, chùa Khmer Khedol như bừng sáng với ánh đèn, cờ hoa màu sắc rực rỡ. Khuôn viên và các tiểu cảnh được trang trí công phu, lộng lẫy hoà chung tiếng nhạc, tiếng cười nói vui tươi của đồng bào dân tộc Khmer cùng người dân địa phương đã tạo nên một không gian lung linh và ấm cúng. Trong không khí rộn ràng của ngày đầu năm mới, mọi người cùng dâng hương, tụng kinh và xin các sư thầy ban phúc, cầu chúc một năm mới bình an, nhiều điều tốt lành.
Theo quan niệm của đồng bào dân tộc Khmer, ngày đầu tiên của tết Chol Chnam Thmay được gọi là Chol Sangkran Thmay, có nghĩa là bước sang năm mới. Trong ngày đầu tiên của tết, các gia đình Khmer sẽ dọn vệ sinh nhà cửa, chuẩn bị lễ vật, thực hiện lễ rước Đại lịch (hay còn gọi là lễ Maha Sangkran). Lễ rước đại lịch có ý nghĩa tương tự lễ đón giao thừa tết nguyên đán của người Việt, nhằm tiễn đưa năm cũ và chào đón năm mới thuận lợi, may mắn hơn.
Đồng bào dân tộc Khmer và người dân chụp ảnh tại một tiểu cảnh trong khuôn viên chùa Khedol.
Bên cạnh các nghi lễ tại gia và ở chùa, một hoạt động không thể thiếu trong ngày đầu năm là con cháu trong các gia đình Khmer cùng nhau đến nghĩa trang của cộng đồng để dọn dẹp, làm lễ cầu an, tưởng nhớ công ơn tổ tiên. Đây không chỉ là một nét đẹp văn hoá truyền thống mà còn thể hiện lòng hiếu kính và sự tri ân sâu sắc của con cháu đối với ông bà, tổ tiên được cộng đồng người Khmer gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Trong các ngày 15 và 16.4 của tết Chol Chnam Thmay, tại chùa Khedol sẽ tiếp tục diễn ra những nghi thức truyền thống như đắp núi cát, tắm Phật, cùng các hoạt động văn hoá, văn nghệ, trò chơi dân gian đặc sắc hứa hẹn sẽ tạo nên không gian gắn kết cộng đồng sôi động và ý nghĩa.
Tết Chol Chnam Thmay không chỉ là dịp để đồng bào Khmer vui xuân, đón năm mới, mà còn là dịp thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng hiếu kính của con cháu đối với ông bà, tổ tiên; góp phần lan toả sự hướng thiện và giữ gìn những giá trị văn hoá truyền thống quý báu của dân tộc.
Bài, ảnh: Hà Nam
Thiết kế: Ngọc Trâm