BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lữ đoàn Tàu Săn ngầm: Kỷ niệm 40 năm chiến dịch Tà Lơn trên biển 

Cập nhật ngày: 14/12/2018 - 16:33

BTNO - Mới đây, Lữ đoàn 171 Vùng 2 Hải quân tổ chức tuyên truyền “40 năm chiến thắng chiến dịch Tà Lơn trên biển”.

Cựu binh, Trung tá Nguyễn Viết Chức kể chuyện về chiến dịch Tà Lơn cho cán bộ chiến sĩ Hải quân.

Đây là đợt tuyên truyền nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 40 năm chiến dịch đổ bộ đường biển Tà Lơn (1.1979-1.2019). Cựu binh Hải quân, Trung tá Nguyễn Viết Chức, nguyên thuyền trưởng Tàu 07- nhân chứng sống trực tiếp tham gia chiến dịch đổ bộ đường biển Tà Lơn- thực hiện tuyên truyền.

Nội dung tuyên truyền về công lao của Quân chủng Hải quân nói chung, Hạm đội 171 nói riêng trong cuộc chiến đấu giải phóng vùng biển Tây Nam của Tổ quốc và giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng Pol Pot Ieng Sary; biểu tượng ngời sáng của tình đoàn kết chiến đấu giữa hai nước Việt Nam- Campuchia; giá trị lịch sử, bài học kinh nghiệm và niềm tự hào tiếp nối thế hệ cha anh trong quyết tâm chiến đấu thắng lợi và gìn giữ môi trường hòa bình trên biển thời kỳ mới.

Hướng tới kỷ niệm 40 năm chiến thắng chiến dịch Tà Lơn trên biển, 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 10 năm ngày thành lập Vùng 2 Hải quân, Lữ đoàn 171 phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, xây dựng các công trình có ý nghĩa thiết thực.

Tiêu biểu là công trình “Vườn hoa thanh niên” tại Cảng vụ với hơn 100m2 phủ kín cây xanh, do đoàn viên, thanh niên tự nguyện đóng góp; công trình “Khuôn viên cây xanh Sở chỉ huy Lữ đoàn” rộng hơn 500m2 gồm thảm cỏ, cây xanh và vườn hoa, do đơn vị thực hiện.

Mai Thắng