Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Ngân hàng cử cán bộ xác minh các tài sản thế chấp của Nghĩa thì biết được những tài sản này là không có thật.

![]() |
Bị cáo Nghĩa tại toà |
TAND tỉnh Tây Ninh vừa đưa ra xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1963, ngụ ấp Hội Thạnh, xã Tân Hội, huyện Tân Châu).
Theo hồ sơ, ngày 8.4.2008, Nghĩa đem 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01542, 02026 (bản phô-tô) có diện tích 19.455m2 và 39.596m2 đến Ngân hàng Công thương huyện Hoà Thành xin vay tiền với mục đích vay để chuyển nhượng quyền sử dụng đất (mua đất sản xuất) và tài sản thế chấp là vườn cao su trồng trên hai diện tích đất này, cùng 1 căn nhà cấp 3 diện tích 100m2 đều toạ lạc tại ấp Hội Thạnh, xã Tân Hội, huyện Tân Châu. Khi Ngân hàng Công thương huyện Hoà Thành cử một tổ gồm 3 cán bộ đi kiểm tra tài sản của Nghĩa, thì Nghĩa đã dẫn tổ kiểm tra đi xem… vườn cao su của ông Lê Trúc Lâm thuộc ấp Thạnh Hoà, xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu và căn nhà cấp 3 mới xây của bà Lê Thị Ngọc Đáo (mẹ vợ Nghĩa) cũng tại ấp Thạnh Hoà, xã Thạnh Đông. Nghĩa nói dối là đất và nhà của mình.
Tiếp theo Nghĩa đưa thêm một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00389 có diện tích 45.235m2 (bản phô-tô đã cạo sửa) toạ lạc tại ấp Hội Thạnh, xã Tân Hội, huyện Tân Châu nhờ tổ kiểm tra xác minh để vay thêm tiền. Đồng thời, Nghĩa dẫn tổ kiểm tra vào vườn cao su của ông Trần Văn Châu thuộc xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu và nói là vườn cao su của mình. Sau đó tổ thẩm định báo cáo và ngân hàng đã đồng ý cho Nghĩa làm thủ tục vay tiền. Ngày 9.4.2008, Nghĩa đem hai bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến Ngân hàng Công thương huyện Hoà Thành làm thủ tục vay 500 triệu đồng. Đến ngày 28.7.2008, Nghĩa đem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00389 có diện tích 45.235m2 xin vay 400 triệu đồng.
Khoảng cuối tháng 8.2008, Ngân hàng Công thương huyện Hoà Thành yêu cầu Nghĩa đem hồ sơ mua đất sản xuất để kiểm tra việc sử dụng tài sản vay, nhưng Nghĩa đem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ đến nộp và hẹn 15 ngày sau nộp giấy mới. Ngày 8.9.2008, ngân hàng cử cán bộ đến xã Tân Hội để xác minh các tài sản thế chấp của Nghĩa thì biết được các tài sản mà Nghĩa đang thế chấp là không có thật. Nghĩa bỏ trốn đến ngày 15.7.2011 thì bị bắt.
Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản Nhà nước của Nguyễn Văn Nghĩa đã bị toà tuyên phạt 13 năm tù và phạt bổ sung 20 triệu đồng. Còn đối với hành vi thiếu trách nhiệm của các cán bộ ngân hàng đã bị Ngân hàng Công thương huyện Hoà Thành ra quyết định kỷ luật số 54, 55 ngày 27.10.2008.
Nam Hà