BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lúa được mùa nhưng hạ giá

Cập nhật ngày: 04/03/2010 - 06:09

Vụ đông xuân 2009 -2010 này, thời tiết thuận lợi, ít sâu rầy dịch bệnh, nên hầu hết các cánh đồng lúa đông xuân phát triển tốt tươi. Hiện nay bà con một số nơi đã và đang thu hoạch lúa, năng suất đạt khá. Nhưng từ sau Tết Nguyên đán Canh Dần đến nay giá lúa sụt giảm làm cho nông dân kém vui.

Ông Nguyễn Thành Lập - Chủ tịch UBND xã Phước Chỉ (Trảng Bàng) cho biết, vụ đông xuân này, toàn xã Phước Chỉ xuống giống hơn 3.322 ha lúa. Nhờ thời tiết thuận lợi và nông dân mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nên năng suất bình quân vụ này lên đến 5,5 tấn/ha.

Nông dân Trảng Bàng đang thu hoạch lúa đông xuân.

Lúa được mùa, nông dân Phước Chỉ rất phấn khởi, nhưng những ngày gần đây giá lúa giảm mạnh. Hiện nay (3.3.2010) lái mua lúa IR 5040 ở Phước Chỉ với giá là 3.800 -3.900 đồng/kg; lúa OM 5786 và OM 4900 giá 4.300 -4.400 đồng/kg; so với trước Tết Nguyên đán Canh Dần giá lúa giảm khoảng 1.000 đồng/kg. Bán lúa với giá này nông dân cũng còn lời. Nhưng mức lời rất thấp. Chưa nói nông dân còn phải bán chịu cho thương lái. Có thương lái hứa cả tháng nữa mới trả tiền cho nông dân.

Theo số liệu của Chi cục Bảo vệ thực vật Tây Ninh, vụ đông xuân 2009-2010, toàn tỉnh xuống giống được 44.275 ha lúa, đạt 110,7% so với kế hoạch và tăng 15,7% so với cùng kỳ. Diện tích tăng, năng suất cũng tăng, mà giá lúa không tăng, thậm chí còn giảm, trong khi các mặt hàng thiết yếu khác lại tăng giá làm cho nông dân kém vui.  

D.H