BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lục bình lại dày đặc trên sông Vàm Cỏ Đông 

Cập nhật ngày: 07/05/2020 - 17:49

BTNO - Người dân ở Bến Cầu lo lắng khi lục bình trên sông Vàm xuất hiện dày đặc, làm cho giao thông thuỷ khu vực này đi lại khó khăn.

Trước vấn nạn lục bình phát triển dày đặc trên sông Vàm Cỏ Đông, các ngành chức năng của huyện Bến Cầu đã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân ở địa phương đồng loạt ra quân cùng đẩy đuổi, tháo dỡ cọc chà chắn giữ trên sông Vàm Cỏ Đông và các kênh, rạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy, nhất là hàng hóa nông sản.

Lục bình dày đặc khiến người dân di chuyển trên sông rất khó khăn.

Theo ghi nhận của chúng tôi, trong ngày 6.5.2020, thực trạng cắm cọc chà chắn giữ lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông và các kênh, rạch đoạn từ xã Long Giang về cầu Bến Đình (xã Tiên Thuận, Bến Cầu) vẫn còn rất nhiều, lục bình phủ kín mặt nước sông.

Anh Nguyễn Văn Bình, ngụ ấp Bàu Tràm Lớn, xã Tiên Thuận cho biết, cặp hai bên bờ sông Vàm Cỏ Đông ở đây còn rất nhiều người dân cắm cọc gỗ, chà cây và dây chặn giữ lục bình để dồn lục bình nuôi cá.

Anh Bình còn chia sẻ thêm, hiện đang bước vào vụ Hè thu, gia đình anh có gần 2 hecta đất sản xuất nông nghiệp bên kia sông, nhưng do lượng lục bình đang dày đặc mặt nước sông Vàm Cỏ Đông đã khiến việc đi lại, vận chuyển phương tiên sản xuất qua sông Vàm Cỏ Đông rất khó khăn.

Trước thực trạng trên, mong ngành chức năng cần thường xuyên tổ chức kiểm tra, nhắc nhở, xử lý tháo dỡ cọc chà trên sông, triển khai thực hiện công tác trục vớt, đẩy đuổi lục bình trong các kênh rạch chảy ra sông Vàm Cỏ Đông.

Vận động người dân không cắm cọc, chà chắn giữ lục bình ven sông và trong các kênh rạch chảy ra sông Vàm Cỏ Đông để lục bình tự trôi về phía hạ lưu vào thời điểm mùa mưa, đảm bảo thông thoáng cho phương tiện thủy đi lại trên sông Vàm Cỏ Đông.

Nguyễn Thiện