Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam
Lực lượng Dân quân tự vệ Tây Ninh không ngừng lớn mạnh
Thứ năm: 03:30 ngày 27/03/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Những năm qua, lực lượng Dân quân tự vệ được tập trung xây dựng theo hướng “vững mạnh và rộng khắp”.

Trong đó, tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả đề án “Tổ chức lực lượng huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ giai đoạn 2021–2025”; chỉ đạo các cấp tổ chức quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các văn bản cấp trên về thực hiện công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng – an ninh, công tác quốc phòng hàng năm theo đúng hướng dẫn, quy định.

Ban CHQS thị xã Trảng Bàng động viên tặng hoa các dân quân tự vệ bắn giỏi.

Bên cạnh đó, thường xuyên nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ với số lượng và tỷ lệ phù hợp, quy mô tổ chức biên chế phù hợp với từng địa phương, tổ chức hành chính và các loại hình tổ chức sản xuất, kinh doanh.

Đến nay, tỉnh đã xây dựng hoàn chỉnh 32 chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới có đảng viên, hoàn thành xây dựng 26 điểm dân cư liền kề/145 căn nhà xen kẽ với 15 đồn, 32 trạm, chốt biên phòng, tạo thành thế trận liên hoàn vững chắc; cùng với 20 xã biên giới hình thành 28 cụm dân cư với khoảng 2,5 vạn dân định cư ổn định, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo thế vững chắc phát triển kinh tế – xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh.

Tại các huyện, thị xã, thành phố đều tổ chức xây dựng dân quân tự vệ cơ động, dân quân thường trực, dân quân pháo binh, dân quân phòng không. Cấp xã, phường, thị trấn xây dựng dân quân cơ động, thường trực, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hoá, y tế.

Đến nay, tỷ lệ dân quân tự vệ toàn tỉnh đạt 1,23% dân số; tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 31,23%, 100% chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn có chi uỷ. Công tác bảo đảm và thực hiện chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ có nhiều đổi mới, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ đi vào nền nếp có hiệu quả.

Đến nay, có 94/94 chỉ huy trưởng cấp xã tham gia cấp uỷ địa phương; đội ngũ cán bộ chỉ huy trưởng xã, phường, thị trấn được đào tạo cơ bản và phát huy tốt phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn, tích cực tham mưu có hiệu quả với cấp uỷ, chính quyền cấp xã trong thực hiện các mặt công tác quân sự, quốc phòng.

Kết quả huấn luyện hằng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, quân số tham gia huấn luyện đạt hơn 98%; đánh giá kết quả huấn luyện 100% đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, trong đó, có trên 76% khá, giỏi; các địa phương tổ chức tốt diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cho 19/19 xã, phường, thị trấn.

Phối hợp với các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trực, sẵn sàng chiến đấu. Huy động cán bộ, chiến sĩ tuần tra canh gác, bảo vệ địa bàn, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương; tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; tham gia xây dựng nông thôn mới, làm công tác dân vận…

Dân quân tự vệ tỉnh Tây Ninh không ngừng lớn mạnh.

Ông Đỗ Văn Lựa (ngụ xã Hoà Hiệp, huyện Tân Biên) chia sẻ: “Nhà tôi ở gần Chốt dân quân thường trực Cây Me, chứng kiến các chiến sĩ dân quân thực hiện nhiệm vụ mà lòng rất cảm phục. Vì sự an toàn của người dân, các chiến sĩ dân quân thực hiện nhiệm vụ đúng quy định, không chút lơ là, tác phong chững chạc, kính trọng dân”.

Nói về vai trò của lực lượng Dân quân tự vệ tại địa phương, Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp– Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, những năm qua, lực lượng dân quân tự vệ đã góp phần không nhỏ vào công cuộc phòng, chống thiên tai, tích cực, gương mẫu trong tham gia “xoá đói, giảm nghèo”, “đền ơn đáp nghĩa”, “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tham gia phát triển kinh tế – xã hội, qua đó xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện.

Hoà trong niềm vui kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Dân quân tự vệ (28.3.1935–28.3.2025), từng cán bộ, chiến sĩ “sao vuông” càng tự hào và quyết tâm phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha ông, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới.

Huy Thường

Tin cùng chuyên mục