Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Luyện giỏi, rèn nghiêm ở Tiểu đoàn 17 Công binh

Cập nhật ngày: 16/09/2024 - 16:16

BTNO - Nhờ duy trì nghiêm chế độ, nền nếp sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện chuyên ngành theo phương châm “một phút cũng luyện, một giây cũng rèn”, nhiều năm liên tục, Tiểu đoàn 17 Công binh, Sư đoàn 5 luôn giữ vững thành tích đơn vị huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Binh chủng Công binh kiểm tra trang bị Công binh tại Tiểu đoàn 17 Sư đoàn 5.

Theo Trung tá Dương Minh Phương - Chính trị viên Tiểu đoàn 17 Công binh, quân số đơn vị thường phân tán thực hiện nhiều nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất như: huấn luyện rà phá bom mìn, vật nổ, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, tham gia thi công các công trình quốc phòng dài ngày.

Trên cơ sở đó, Đảng ủy Tiểu đoàn cụ thể hóa vào điều kiện của đơn vị, ban hành các nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện và xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật với những chủ trương, biện pháp sát, đúng, dễ thực hiện, trong đó tiến hành đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện chuyên ngành công binh.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đơn vị phải tổ chức huấn luyện nghiêm túc, hiệu quả, bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ có trình độ và bản lĩnh trước những nhiệm vụ khó khăn. Chia sẻ về “bí quyết” nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, Thượng úy Đinh Lý Hưng - Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 17 cho biết: “Trong huấn luyện, chúng tôi hướng dẫn cụ thể, tận tình, kịp thời uốn nắn, động viên, khích lệ tinh thần bộ đội. 

Nhờ đó, anh em nhanh chóng tiếp cận, nắm chắc nội dung kiến thức, kỹ thuật cơ bản chuyên ngành công binh và sử dụng thành thạo các loại trang bị, khí tài có trong biên chế, bảo đảm chắc lý thuyết, giỏi thực hành”.

Bộ đội Công binh huấn luyện tra lắp đồ dùng gây nổ. 

Nhờ tổ chức huấn luyện chặt chẽ, linh hoạt, nhiều năm qua, đơn vị luôn hoàn thành tất các nội dung, chương trình huấn luyện. Kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó 80-85% khá, giỏi; 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp; 90% cán bộ đại đội, 80% cán bộ trung đội huấn luyện khá, giỏi. 100% tiểu đội trưởng sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị. Trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng cơ động của cán bộ, chiến sĩ không ngừng được nâng cao.

Đặc biệt, những năm qua, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ đơn vị không quản hiểm nguy, tham gia giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục bom mìn; giúp dân xóa đói, giảm nghèo; xây dựng các công trình quân sự, bảo đảm công binh cho các đợt diễn tập có bắn đạn thật đạt chất lượng tốt, an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Qua các cuộc kiểm tra, Binh chủng Công binh và Bộ Tham mưu Quân khu 7 đều đánh giá đơn vị có trình độ sẵn sàng chiến đấu tốt, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Lê Thuận – Phương Thảo