BAOTAYNINH.VN trên Google News

Malaysia có thể bán tài sản để trả nợ 

Cập nhật ngày: 10/10/2018 - 08:16

Ngày 9-10, phát biểu tại hội nghị các nhà đầu tư ở Kuala Lumpur, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho biết, nước này có thể áp mức thuế mới và bán tài sản, ví dụ như đất đai để hoàn trả một phần khoản nợ.

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad - Ảnh: Reuters.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Malaysia đang phải vật lộn với khoản nợ lên tới 1.000 tỷ ringgit (240,67 tỷ USD). 

Theo Channelnewsasia, chính phủ mới đang làm hết sức để khắc phục món nợ công khổng lồ do chính quyền tiền nhiệm để lại, trong đó có vụ bê bối thất thoát hàng tỷ USD tại Quỹ Đầu tư nhà nước 1Malaysia (1MDB).

Tháng trước, Bộ trưởng Tài chính Lim Guan Eng cho biết, Malaysia sẽ cân nhắc khả năng phát hành nợ mới kết hợp với bán tài sản để đáp ứng nhu cầu tài chính trong ngắn hạn của nước này. Chính phủ cũng đang tịch thu khối tài sản bất minh lên tới nhiều chục triệu USD của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak.

Nguồn SGGPO