BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mang án 4 năm tù vì bắt cóc con riêng của người tình để níu kéo tình cảm 

Cập nhật ngày: 27/09/2019 - 09:16

BTNO - Ngày 26.9, Tòa án nhân dân huyện Tân Biên xét xử sơ thẩm đối với Lê Văn Lắm (sinh năm 1984, ngụ xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu), bị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố về tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, Lắm và chị M.T (sinh năm 1990) có quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng từ năm 2017. Sau đó, giữa chị T. và Lắm xảy ra mâu thuẫn nên chị T. không tiếp tục sống chung với Lắm. Tức giận, Lắm nhắn tin đe dọa sẽ giết chị T.

Bị cáo Lê Văn Lắm tại phiên tòa.

Lo sợ nên chị T. tìm cách tránh mặt. Sau nhiều cách kêu “vợ hờ” quay về không được, y nảy sinh ý định bắt cóc con riêng của chị T. là cháu Tr. (sinh ngày 31.8.2016) để đe dọa, buộc chị T. quay lại.

Với ý định đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 1.6.2019, Lắm tìm đến nơi cháu Tr. đang sinh sống là nhà bà ngoại cháu ở huyện Tân Biên. Tại đây, Lắm giả vờ vào nhà để lấy đồ rồi nhanh chóng ôm cháu Tr. ra xe mô tô nổ máy chạy đi.

Thấy con mình bị bắt đi, chị T. nhiều lần điện thoại kêu trả lại con, nhưng Lắm ra điều kiện chị T. phải quay về sống chung thì mới trả cháu Tr. Lo sợ con bị nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng nên chị T. trình báo Công an.

Ngày 2.6.2019, Lắm hẹn gặp chị T. để trả cháu Tr. thì bị Công an huyện Tân Biên bắt giữ.

Được biết, Lê Văn Lắm đã từng bị xử lý hành chính bằng biện pháp giáo dục tại cấp xã về hành vi gây rối trật tự công cộng, có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Lê Văn Lắm đã xâm phạm đến quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng và sống chung với mẹ ruột, quyền được bảo vệ của người dưới 16 tuổi được pháp luật bảo vệ, làm ảnh hưởng đến trật tự trị an tại địa phương, từ đó tuyên phạt bị cáo Lê Văn Lắm 4 năm tù.

Nguyễn Hằng