Kinh tế   Công nghiệp – Dịch vụ

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mãng cầu tết “lạ” 

Cập nhật ngày: 23/01/2020 - 17:19

BTNO - Từ 3 năm nay, anh Nguyễn Minh Quang (sinh năm 1979, ngụ khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh) có cách trồng mãng cầu bán tết “không giống ai”.

Thay vì trồng mãng cầu vườn như bao người để thu hoạch trái bán, anh Quang trồng mãng cầu trong chậu bán cho người mua về chưng tết.

Anh Quang chăm sóc mãng cầu tết, chuẩn bị xuất bán.

“Mãng cầu được tôi trồng và chăm sóc trong chậu khoảng 3, 4 năm tuổi rồi cho đậu trái đúng dịp tết nguyên đán hàng năm để bán. Bình quân mỗi cây chỉ có khoảng 10 trái. Nhiều người thích mua chậu như vậy về chưng, vừa để nhà có thêm cây xanh, vừa có trái cây với ý nghĩa cầu mong được mọi điều tốt đẹp trong năm mới”, anh Quang chia sẻ.

Mãng cầu được anh Quang trồng trong chậu.

Năm nay, vườn nhà anh Quang có khoảng 300 chậu mãng cầu bán tết. Trong đó, một phần được anh bán cho người quen biết, phần lớn còn lại anh bán lẻ tại một chợ hoa xuân ở thành phố Hồ Chí Minh.

Dù chỉ là “làm kiếm thêm” nhưng chỉ trong mấy ngày cận Tết, anh Quang kiếm được thu nhập kha khá với giá bán 500.000 đồng/chậu mãng cầu.

Hoàng Thi


 
Liên kết hữu ích