Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Màu xanh nơi biên cương 

Cập nhật ngày: 03/04/2024 - 16:26

BTNO - Những ngày đầu chốt dân quân biên giới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh chỉ có chốt với công sự trận địa. Nhờ bàn tay lao động cần cù, chịu khó của cán bộ, chiến sĩ, chốt được phủ xanh bởi hoa, cây cảnh, thảm cỏ, cây xanh, cây lấy gỗ, cây ăn trái và có vườn tăng gia, ao cá...

Cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp ở chốt Cây Me, ấp Hoà Lợi, xã Hoà Hiệp, huyện Tân Biên.

Những ngày tháng 3 nắng nóng này, nhưng cảnh quan ở các chốt vẫn luôn xanh mát, tạo thêm nét đẹp nơi vùng biên cương.

Chốt dân quân thường trực Mít Trụ (ấp Hiệp Bình, xã Hoà Thạnh, huyện Châu Thành) có khuôn viên rộng hơn 1 ha, ngoài diện tích xây dựng chốt, công sự trận địa, phần còn lại khoảng 0,7 ha các chiến sĩ tận dụng làm ao thả cá, chuồng trại chăn nuôi gà, vịt, bò, vườn rau các loại… nguồn phân hữu cơ từ chăn nuôi được tận dụng cải tạo đất và chăm bón cây trồng.

Mỗi năm, chốt thu hoạch hàng trăm kg thịt, cá, rau, củ quả, rau gia vị; qua đó tự túc 100% rau xanh, trên 78% lượng thịt, cá, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống cán bộ, chiến sĩ.

Từ kết quả tăng gia sản xuất, chốt dân quân Mít Trụ có thêm chi phí để bổ sung, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ công tác huấn luyện, củng cố doanh trại ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp. Ngoài ra, có những thời điểm thu hoạch rau xanh, củ quả được nhiều, chốt vừa nhập bếp vừa tặng người dân trên tuyến biên giới.

Chốt trưởng chốt dân quân Mít Trụ Quách Xuân Vinh cho biết: “Ngày đầu thành lập chốt thiếu thốn trăm bề, nhưng được sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền địa phương cấp đất, động viên đẩy mạnh tăng gia sản xuất tự túc nên bây giờ cơ sở vật chất của chốt khá khang trang, chính quy, xanh, sạch, đẹp. Cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao".

Thu hoạch rau xanh tại chốt Mít Trụ, ấp Hiệp Bình, xã Hoà Thạnh, huyện Châu Thành.

Tại chốt dân quân thường trực Cây Me (ấp Hoà Lợi, xã Hoà Hiệp, huyện Tân Biên), cán bộ, chiến sĩ không quản ngày đêm, chung tay xây dựng chốt khang trang, sạch đẹp, có cảnh quan hài hoà, môi trường sống trong lành, dân quân thường trực yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Anh Nguyễn Thành Trung- Chốt trưởng chốt Cây Me cho biết: “Ngoài những nội dung trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện theo chương trình, tiểu đội dân quân thường trực đã được trang bị nhiều kiến thức về tổ chức tăng gia, thí điểm các mô hình chăn nuôi, cây trồng mang lại hiệu quả như: nuôi heo rừng, đào ao nuôi cá, trồng cây ăn quả tại chốt... vừa tận dụng tốt thức ăn dư thừa, vừa giúp cán bộ, chiến sĩ bảo đảm hậu cần tại chỗ và an toàn thực phẩm, góp phần bảo đảm sức khoẻ cán bộ, chiến sĩ ”.

Không chỉ chốt Mít Trụ, chốt Cây Me, mà ở hầu hết 30 điểm chốt chiến đấu dân quân thường trực, điểm dân cư liền kề trên địa bàn tỉnh tiếp giáp nước bạn Campuchia, chúng tôi đều thấy những luống rau xanh, vườn hoa, giàn bầu, mướp, vườn chuối xanh tốt.

Nhiều chốt tận dụng tốt cây rừng làm giàn trồng các loại cây dây leo; tận dụng thùng nhựa, thùng xốp để cho đất vào trồng các loại rau gia vị…

Trung tá Huỳnh Trung Hậu, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ hiệu quả của các cấp, ngành, địa phương. Bên cạnh đó, nhờ đẩy mạnh tăng gia sản xuất mà lực lượng dân quân thường trực từng bước bảo đảm nơi ăn, nghỉ và chế độ tiêu chuẩn, góp phần phát huy hiệu quả hoạt động”.

Quang Huy