Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Máy bay không người lái của Mỹ lại không kích tại Pakistan
Thứ ba: 05:30 ngày 07/06/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Máy bay không người lái Predator của Mỹ thực hiện 3 vụ bắn tên lửa vào vùng bộ tộc ở Bắc Waziristan, làm ít nhất 18 người thiệt mạng.

Rạng sáng 6.6, máy bay không người lái Predator của Mỹ đã thực hiện 3 vụ bắn tên lửa vào vùng bộ tộc ở Bắc Waziristan, làm ít nhất 18 người thiệt mạng.

Ba vụ tấn công được báo cáo chỉ vài ngày sau khi các quan chức Pakistan tuyên bố, thủ lĩnh cấp cao Al-Qaeda, Ilyas Kashmiri đã chết trong một vụ tấn công tương tự vào tối 3.6 tại vùng Nam Waziristan, giáp biên giới Afghanistan.

Vụ tấn công thứ nhất được thực hiện tại vùng Shalam Raghzai, cách thủ phủ Wana của Nam Waziristan khoảng 10km về phía tây bắc, làm chết 7 tay súng.

Máy bay không người lái Predator của Mỹ đã thực hiện ba cuộc tấn công liên tiếp tại Pakistan hôm 6.6. Ảnh: AFP

Vụ tấn công thứ hai nhằm vào một khu phức hợp ở Wacha Dana, cách Wana 12km về phía Tây Bắc, tiêu diệt 8 tay súng. 

Không lâu sau đó, máy bay Mỹ lại tấn công một chiếc ôtô đang di chuyển ở khu vực Bray Nishtar, cách địa điểm của hai vụ tấn công trước khoảng 30km, làm ba tay súng thiệt mạng. 

Các quan chức Pakistan lo ngại, số người thiệt mạng có thể tăng thêm.

Ước tính, vụ tấn công hôm 6.6 là vụ không kích thứ 34 của Mỹ tại Pakistan trong năm nay. Gần 250 người, hầu hết những kẻ tình nghi là phiến quân, đã bị giết trong các cuộc không kích trên. Mỹ coi khu vực bộ tộc ở tây bắc Pakistan này là nơi nguy hiểm nhất hành tinh và có trụ sở toàn cầu của mạng Al-Qaeda. Taliban cũng thường xuyên có hoạt động tại khu vực này.

Mỹ đã tăng cường các cuộc không kích tại vùng bộ tộc Waziristan sau khi Mỹ và Pakistan thành lập một cơ chế tình báo chung sau chuyến thăm Islamabad của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hồi cuối tháng rồi. Bà Hillary yêu cầu Pakistan thực hiện những hành động khẩn cấp và quyết định chống lại phiến quân tại nước này.

THUÝ TRINH

(Theo THX/Reuters)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục