Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Mexico: Quan chức điều tra vụ thảm sát mất tích
Thứ bảy: 10:17 ngày 28/08/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Một điều tra viên đã biến mất cùng với một nhân viên cảnh sát khi đang điều tra vụ thảm sát 72 người tình nghi là dân di cư bất hợp pháp ở miền Bắc Mexico.

Một điều tra viên đã biến mất cùng với một nhân viên cảnh sát khi đang điều tra vụ thảm sát 72 người tình nghi là dân di cư bất hợp pháp ở miền Bắc Mexico.

Mới đây, Tổng thống Mexico Felipe Calderon cho biết, Roberto Suarez, một trong những người đầu tiên phát hiện những thi thể ở bang Tamaulipas đã biến mất, nhưng không có dấu hiệu nào chứng tỏ ông đã bị giết. Trong khi đó, Thống đốc bang Tamaulipas, ông Eugenio Hernandez cho biết, hiện quân đội và cảnh sát đang tìm kiếm hai người mất tích và thủ phạm vụ thảm sát những người di cư. Những nghi phạm này được cho là thành viên của băng đảng tội phạm ma tuý Zetas.

Những nhà ngoại giao từ Honduras, El Salvador, Ecuador và Brazil hôm 27.8 đã tham gia những nỗ lực nhận dạng 72 thi thể được tìm thấy sau cuộc đọ súng ở bang Tamaulipas. Tổng cộng 31 thi thể đã được nhận dạng, bao gồm 14 người Honduras, 12 người Salvador, 4 người Guatemala và 1 người Brazil. Các quan chức đã nỗ lực rất lớn để nhận dạng những người này bởi họ không mang theo giấy tờ tuỳ thân.

Vũ khí và thành viên băng đảng ma tuý bị cảnh sát Mexico bắt giữ. Ảnh: Getty 

Trong một thông tin liên quan, Daniel Boche, một thân nhân của các nạn nhân người Guatemala nói với báo giới rằng, ông nhận được một cú điện thoại yêu cầu nộp 2.000USD để chuộc lại mạng sống của con trai và 2 con rể của ông.

Vụ thảm sát đẫm máu này làm dấy lên sự bức xúc của dư luận Mexico và thế giới về tình trạng bất ổn kéo dài ở quốc gia này. Mexico vẫn được biết đến với sự lộng hành, tội ác dã man của các băng đảng tội phạm buôn bán ma tuý. Bang Tamaulipas vốn là nơi tranh quyền đoạt lợi của thế giới ngầm, giữa 2 băng nhóm Zetas và Gulf. Ngoài buôn lậu ma tuý, các băng đảng xã hội đen còn thực hiện các vụ bắt cóc con tin quy mô lớn, chủ yếu nhằm vào dân di cư để đòi tiền chuộc.

Hằng năm, ước tính khoảng 400.000 người di cư vượt qua Mexico để đến Mỹ. Và theo Uỷ ban nhân quyền quốc gia Mexico, mỗi tháng có khoảng 1.600 dân di cư bị bắt cóc, bất chấp nỗ lực của nhà chức trách. 

Cuộc chiến chống buôn lậu ma tuý ở Mexico vẫn là nỗi nhức nhối của giới chức trong nước và là sự bất an thường trực của dân thường sinh sống tại các “điểm nóng”. Hơn 28.000 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực liên quan đến ma tuý kể từ khi Tổng thống Calderon triển khai hàng chục ngàn binh lính trong chiến dịch truy quét tội phạm ma tuý vào năm 2006 đến nay.

TRINH DƯƠNG

(Theo THX/AFP)

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh