BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5.6 

Cập nhật ngày: 03/06/2023 - 20:24

BTNO - Sáng 2.6, tại Nhà văn hoá dân tộc Tà Mun, xã Tân Bình, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Bình, Thành phố tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5.6. Đây là đơn vị được tỉnh, thành phố chọn làm điểm tổ chức lễ mít tinh.

Ngày Môi trường Thế giới năm 2023 được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Đánh bại ô nhiễm từ rác”, trong đó tập trung thực hiện chiến dịch “Chống ô nhiễm nhựa”.

Các đại biểu đang trồng cây

Các đại biểu trồng cây.

Chủ đề Ngày Môi trường Thế giới năm 2023 nhằm truyền tải mạnh mẽ thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hoà với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu; kiểm soát, giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa; hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn; tăng cường tái chế, tái sử dụng.

Đồng thời, đề nghị mỗi người dân thiết thực hưởng ứng sự kiện Ngày Môi trường Thế giới bằng các hành động cụ thể, như: vệ sinh môi trường trên địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học; trồng cây phủ xanh đất trống, đồi trọc; sửa chữa, cải tạo, xây mới các công trình nước sạch, nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi...

Lãnh đạo xã Tân Bình khẳng định sự kiện này góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền trong việc tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ môi trường. Đồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện giữ gìn và bảo vệ môi trường; có những hành động cụ thể nhằm góp phần hoàn thiện tiêu chí về môi trường trong thực hiện xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Ngay sau lễ mít tinh, các đại biểu trồng 200 cây bằng lăng trên các tuyến đường liên xã với chiều dài 1.000 mét, nhằm từng bước phủ xanh, tạo cảnh quang xanh-sạch-đẹp.

Phương Ngân