BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trí Bình:

Mở đường, vướng trường học bỏ hoang 

Cập nhật ngày: 31/08/2020 - 16:58

BTNO - Công trình được khởi công từ ngày 2.7, dự kiến hoàn thành vào ngày 29.11 sắp tới, nhưng hiện phải tạm dừng do vướng trường học bỏ hoang này.

Trong một cuộc tiếp xúc đại biểu HĐND hai cấp, cử tri ấp Tầm Long, xã Trí Bình, huyện Châu Thành phản ánh nhiều năm qua, Trường TH Phạm Tự Điểm thuộc ấp Xóm Mới 1, xã Trí Bình, huyện Châu Thành bỏ hoang và gây cản trở việc thi công đường giao thông nông thôn.

Ngôi trường này tọa lạc trên một khu đất có diện tích khá rộng, cao ráo. Tuy nhiên, nhiều năm qua, ngôi trường không còn hoạt động, xuống cấp trầm trọng. Biển tên trường bị rơi mất từ lúc nào không rõ, phải hỏi nhiều người dân địa phương mới biết trường mang tên Phạm Tự Điểm.

Dãy phòng học cũ bỏ hoang, chắn ngang con đường giao thông nông thôn.

Điều đáng quan tâm là, chính quyền địa phương đang đầu tư kinh phí mở một con đường giao thông nông thôn là đường Trí Bình 14, do ban Quản lý Dự án huyện Châu Thành làm chủ đầu tư. Công trình được khởi công từ ngày 2.7, dự kiến hoàn thành vào ngày 29.11 sắp tới, nhưng hiện phải tạm dừng thi công do vướng trường học bỏ hoang này.

Tại buổi tiếp xúc cử tri cụm xã Trí Bình - thị trấn huyện Châu Thành), ông Lê Thanh Vân, Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch huyện cho biết, Trường Phạm Tự Điểm là tài sản công thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 167 của Chính phủ về việc sắp xếp lại nhà đất. Theo đó, sau khi sáp nhập bị dôi dư phải thanh lý để thuận tiện cho công tác quản lý.

"Ghi nhận ý kiến của cử tri, đơn vị sẽ tham mưu UBND huyện Châu Thành đề nghị tỉnh có hướng xử lý cho phù hợp với nguyện vọng của cử tri, nhằm tháo gỡ nút thắt này" - ông Vân cho biết thêm.

Đại Dương


Liên kết hữu ích