Kinh tế   Nông thôn mới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mô hình khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp” góp phần xây dựng đô thị văn minh 

Cập nhật ngày: 29/09/2023 - 22:52

BTNO - Thời gian qua, các phường trên địa bàn thành phố Tây Ninh đã xây dựng triển khai thực hiện nhiều mô hình, cách làm hay nhằm giữ gìn, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp xây dựng thành phố ngày càng văn minh thân thiện, tiến tới đạt tiêu chí của đô thị loại II.

Bà Trần Thị Kim Khánh- Phó Chủ tịch UBND phường 3 trao quyết định thành lập Ban vận động, Tổ vận động mô hình.

Trong đó, vấn đề xứ lý việc xả rác thải sinh hoạt bừa bãi trong khu dân cư ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, môi trường sống được nhiều cử tri Thành phố quan tâm, kiến nghị đến các ngành, các cấp.

Mô hình khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp” do UBMTTQ Việt Nam phường 3 phối hợp UBND phường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đã mang lại nhiều tín hiệu tích cực đối với việc xử lý tình trạng xả rác thải bừa bãi trong khu dân cư, nâng cao ý thức người dân trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xây dựng môi trường xanh-sạch-đẹp, duy trì phường đạt chuẩn đô thị văn minh.

Mô hình chính thức ra mắt đi vào hoạt động từ ngày 28.4.2023, khu phố 5 được chọn làm điểm thực hiện mô hình này. Ban vận động mô hình gồm 7 thành viên, do Bí thư Đảng bộ bộ phận - Trưởng khu phố 5 làm trưởng ban; Tổ vận động gồm 11 thành viên, do Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu phố 5 làm tổ trưởng.

Ông Nguyễn Văn Lâm- Bí thư Đảng bộ bộ phận khu phố 5, Trưởng khu phố cho biết, trên địa bàn khu phố 5 có 5/5 hẻm bê tông xi măng, có hệ thống đèn chiếu sáng và 13 tuyến đường chính được trồng cây xanh, bảo đảm cảnh quan môi trường và mỹ quan đô thị.

Tuy nhiên, trong đó có 4 đoạn đường chưa sạch đẹp vẫn còn xảy ra tình trạng vứt rác thải sinh hoạt gây bức xúc người dân gồm: Đoạn đường giao nhau giữa đường E và đường Nguyễn Văn Bạch; đường 2A (gần quán Làng Chài); đoạn đường số 2; đoạn đường Nguyễn Văn Thắng qua đường Đặng Ngọc Chinh).

Sau khi triển khai mô hình khu dân cư “Sáng – xanh – sạch – đẹp” các lực lượng của khu phố và người dân ra quân dọn dẹp vệ sinh rác thải trên các tuyến đường.

“4 đoạn đường này do vắng vẻ, ít dân cư ở nên thường xuyên xảy ra tình trạng người dân mang rác đến đây vứt vô tội vạ, có thời điểm rác chất thành đống và tràn ra hơn nửa mặt đường, bốc mùi hôi thối, gây mất mỹ quan đô thị. Nhiều lần khu phố dọn dẹp xong được một thời gian vẫn tiếp diễn”- ông Nguyễn Văn Lâm- Bí thư Đảng bộ bộ phận khu phố 5 chia sẻ.

Do đó, khi thực hiện mô hình, Ban vận động, Tổ vận động tăng cường tuyên truyền vận động người dân ở khu phố nâng cao ý thức giữ gìn môi trường, đăng ký thu gom rác thải, trang bị thùng rác tự quản tại gia đình, bỏ rác đúng nơi quy định, dọn dẹp vệ sinh khuôn viên nhà ở…

Vận động người dân tích cực hưởng ứng tham gia trồng hoa, cây xanh trên các tuyến phố, trong khuôn viên gia đình tạo mảng xanh; không mua bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây cản trở giao thông, không cơi nới, làm mái che, đặt biển quảng cáo sai quy định. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự.

Đồng thời, tập trung huy động lực lượng cấp uỷ chi bộ, Ban điều hành các tổ tự quản, các chi, tổ hội; Ban vận động, Tổ vận động mô hình cùng người dân đồng loạt ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường trên các tuyến đường E; đường 2A; đoạn đường số 2; đoạn đường Nguyễn Văn Thắng qua đường Đặng Ngọc Chinh khu phố 5. Sau 2 đợt ra quân, các lực lượng khu phố đã thu gom, xử lý toàn bộ rác thải; phát quang và vệ sinh sạch sẽ các tuyến đường trên.

Sau khi thực hiện mô hình đoạn đường giao nhau giữa đường E và đường Nguyễn Văn Bạch luôn được giữ gìn thông thoáng, sạch đẹp không còn rác thải như trước đây.

Bà Tạ Thị Ninh, ngụ tổ 5, khu phố 5, phường 3 cho hay, khi mô hình thực hiện người dân khu phố rất phấn khởi đồng thuận cao, gia đình bà cũng tích cực cùng khu phố tham gia các hoạt động giữ gìn, bảo vệ môi trường, tạo mỹ quan đô thị. Gia đình đăng ký thu gom rác đúng quy định, không mua bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Để duy trì sạch đẹp cho các tuyến đường, khu phố đã thành lập Tổ xung kích Chi hội Cựu chiến binh, các thành viên Tổ xung kích thường xuyên đi kiểm tra, giám sát, phát hiện xử lý các trường hợp vứt rác thải không đúng nơi quy định trên các tuyến đường khu phố, tập trung các tuyến đường trọng điểm. Qua công tác kiểm tra, Tổ xung kích đã phát hiện 1 trường hợp vứt rác thải không đúng quy định, giao ngành chức năng xử phạt, nhờ đó hạn chế tình trạng vứt rác thải trong khu dân cư.

Cùng với công tác tuyên truyền, kiểm tra, hằng tháng vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật, Ban vận động, Tổ vận động khu phố 5 cùng các ban, ngành, đoàn thể tổ chức ra quân dọn vệ sinh trên toàn địa bàn khu phố. Bên cạnh đó, khu phố cũng vận động các hộ dân không đưa rác trước thời gian theo thông báo của UBND phường 3 về thời gian thu gom và vận chuyển rác thải trên địa bàn phường 3.

Sau thời gian thực hiện mô hình “Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp” đến nay, tình hình vệ sinh môi trường trên địa bàn khu phố 5 đã có sự chuyển biến tích cực, ý thức tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân được cải thiện rõ rệt, tình trạng xả rác ra đường đã giảm đáng kể.

Đặc biệt, đoạn đường giao nhau giữa đường E và đường Nguyễn Văn Bạch; đường 2A (gần quán Làng Chài); đoạn đường số 2; đoạn đường Nguyễn Văn Thắng qua đường Đặng Ngọc Chinh) đã xanh, sạch không còn rác thải chất từng đống như trước đây.

Một tuyến đường hoa trên địa bàn khu phố 5 được người dân bảo vệ, chăm sóc phát triển tốt.

Số hộ đăng ký thu gom rác trên địa bàn khu phố đạt 431 hộ/462 hộ đạt 93,3% vượt chỉ tiêu phường giao là 90%; khu phố duy trì xây dựng được 2 tuyến đường hoa số 3, số 4.

Bà Trần Thị Thu Hướng- Trưởng Ban công tác mặt trận khu phố 5, Tổ trưởng Tổ vận động mô hình cho biết, để duy trì kết quả đạt được của mô hình các thành viên tổ vận động xác định cần duy trì công tác vận động, tuyên truyền người dân phát huy nội lực, vai trò tự quản của người dân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư quyết tâm thực hiện các tiêu chí khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong việc chấp hành nếp sống văn minh, trật tự đô đị.

Ông Trần Trung Hiếu- Chủ tịch UBMTTQVN phường 3 cho biết, trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường” nói chung và xây dựng mô hình khu dân cư “Sáng, xanh, sạch đẹp” nói riêng trên địa bàn, góp phần duy trì phường đạt chuẩn đô thị văn minh, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường, các khu phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhằm huy động sự vào cuộc chung tay góp sức của nhân dân tham gia vệ sinh đường phố, thu gom rác thải, trồng hoa khiểng tạo cảnh quan môi trường, lắp đèn chiếu sáng trên các tuyền hẻm ở khu dân cư.

Chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng và duy trì ngày Chủ nhật xanh, ngày thứ 7 tình nguyện, thực hiện việc thu gom xử lý rác thải qua đó huy động được sự tham gia tích cực của người dân trong bảo vệ môi trường sống. Đồng thời, hướng tới triển khai nhân rộng mô hình “Sáng, xanh, sạch đẹp” ở 6 khu phố còn lại.

Nhật Quang - Trung Hiếu