Thời Sự - Chính trị   Việt Nam - Thế giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mở thêm nhiều cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Hungary 

Cập nhật ngày: 17/01/2024 - 10:30

Trải qua gần 70 năm, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Hungary đã có những bước phát triển mạnh mẽ, nhất là trong những năm gần đây.

GS.TSKH. Vũ Hoàng Linh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Hungary.

GS.TSKH. Vũ Hoàng Linh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Hungary, đồng thời là Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã có thời gian học tập tại Đại học Tổng hợp Szeged (JATE, năm 1992), nhận bằng Tiến sĩ Toán ứng dụng tại Đại học Tổng hợp Budapest (ELTE) năm 1998, có thời gian thực tập và nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu tính toán và tự động hóa (SZTAKI) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Hungary trong các năm 1999 và 2003. Đối với ông, đất nước Hungary rất thân thuộc và gắn bó.

Trước chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng Chính phủ tới Hungary, GS.TSKH. Vũ Hoàng Linh đã có cuộc trao đổi với Báo Điện tử Chính phủ.

Đối tác truyền thống quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung-Đông Âu

GS.TSKH. Vũ Hoàng Linh cho biết, kể từ chuyến thăm chính thức Hungary của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 9/2018, quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước đã được thúc đẩy và phát triển nâng lên một tầm cao mới là quan hệ Đối tác Toàn diện.

"Là một quốc gia nhỏ bé nhưng rất xinh đẹp, Hungary là đối tác truyền thống quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung-Đông Âu. Trải qua gần 70 năm, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Hungary đã có những bước phát triển mạnh mẽ, nhất là trong những năm gần đây", ông Vũ Hoàng Linh chia sẻ.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Hungary nhấn mạnh, kể cả trong thời gian hai nước và toàn thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, hai bên vẫn nỗ lực triển khai các hoạt động hợp tác trong kinh tế, khoa học, giáo dục,… và giao lưu văn hóa.

Đặc biệt, hai nước cũng thể hiện tinh thần hữu nghị, hỗ trợ lẫn nhau qua việc tặng các dụng cụ, thiết bị, thuốc phòng, chống dịch trong thời gian đầu rất khó khăn đối với nhân dân cả hai nước. Sau khi tình hình bình thường trở lại, hai nước đã nhanh chóng nối lại và đẩy mạnh triển khai một số hoạt động trước đây bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Về những lĩnh vực hợp tác trọng tâm giữa hai nước, GS.TSKH. Vũ Hoàng Linh cho biết, hợp tác giữa hai nước trong quan hệ chính trị, ngoại giao và kinh tế vẫn luôn đóng vai trò trọng tâm. Tuy nhiên, từ góc nhìn cá nhân là người làm việc trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, ông đánh giá rất cao tầm quan trọng của những lĩnh vực nói trên và lĩnh vực y tế - những thế mạnh của Hungary - trong quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia.

Trong quá khứ, Hungary đã hỗ trợ Việt Nam đào tạo hàng nghìn nhà khoa học, giảng viên, kỹ sư, chuyên gia chất lượng cao. Một số nhà khoa học, chuyên gia người Việt có tiếng trên thế giới từng được đào tạo đại học tại Hungary. 

Năm 2023, hai nhà khoa học người Hung là Katalin Karikó và Ferenc Krausz đã được nhận giải Nobel danh giá trong lĩnh vực y-sinh và vật lý. Điều này chứng tỏ chất lượng giáo dục đại học xuất sắc của Hungary. Hiện nay, hằng năm Hungary cung cấp 200 học bổng từ đại học đến tiến sĩ cho sinh viên Việt Nam. Vài năm gần đây, chương trình học bổng này thu hút sự quan tâm rất lớn của các học sinh giỏi của Việt Nam.

Đẩy mạnh công tác ngoại giao nhân dân và hợp tác giữa các địa phương

Để tăng cường hơn nữa công tác ngoại giao nhân dân, hợp tác giữa các địa phương để góp phần tích cực vào việc phát triển quan hệ hai nước, GS.TSKH. Vũ Hoàng Linh cho rằng, cần thúc đẩy các hoạt động giao lưu trao đổi văn hóa-du lịch giữa các địa phương.

Việt Nam và Hungary đều có thế mạnh về du lịch và có thể đóng vai trò đầu mối du lịch trung tâm trong khu vực Đông Nam Á và Trung Âu. Đồng thời, cần đẩy mạnh quảng bá văn hóa hai nước, như văn học, nghệ thuật, âm nhạc, điện ảnh,…

Gần đây Đại sứ quán Hungary tại Hà Nội rất tích cực triển khai các hoạt động này. Một số anh, chị từng học tập tại Hungary đã chuyển ngữ - có thể nói là rất thành công – góp phần đưa các tác phẩm văn học Hungary nổi tiếng đến bạn đọc Việt Nam. Ở chiều ngược lại, cộng đồng người Việt sinh sống tại Hungary cũng đã cố gắng quảng bá hình ảnh đất nước, con người, ẩm thực Việt Nam đến bạn bè Hungary qua các hoạt động của mình.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Hungary cho biết, hiện nay nhiều địa phương của Việt Nam có kết nghĩa với Hungary, như thị xã Sơn Tây (Hà Nội) với Quận 3 của Budapest, quận Tây Hồ (Hà Nội) đã kết nghĩa với Quận 16 của Budapest; thành phố Hội An (Quảng Nam) với thành phố Szentendre, thành phố Cần Thơ với thành phố Kaposvár…

Đề cập tới chuyến thăm chính thức Hungary của Thủ tướng Chính phủ sắp tới, GS.TSKH. Vũ Hoàng Linh cho biết, cá nhân ông và Hội Hữu nghị Việt Nam-Hungary rất mong đợi chuyến thăm của Thủ tướng sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Ông hy vọng các cuộc gặp gỡ, trao đổi và ký kết giữa các bên trong khuôn khổ chuyến thăm sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác, nâng cao cả về chất và lượng; kỳ vọng sẽ thêm nhiều sinh viên, giảng viên Việt Nam có được cơ hội học tập, nghiên cứu tại Hungary. Các trường đại học, viện nghiên cứu của Việt Nam cũng sẵn sàng chào đón các sinh viên, nhà khoa học Hungary sang trao đổi, hợp tác.

Nguồn baochinhphu