BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mỗi năm, đào tạo nghề cho 1 triệu lao động nông thôn

Cập nhật ngày: 06/05/2009 - 04:00

Theo đề án vừa được cho ý kiến tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 kết thúc chiều 5.5, hơn 32 nghìn tỷ đồng sẽ được chi từ nay đến 2020 để đào tạo nghề cho 12 triệu lao động nông thôn.

Đào tạo cán bộ xã

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc

Đề án này sẽ được Chính phủ phê duyệt trong phiên họp tháng 6 tới.

Ông Đàm Hữu Đắc, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, tổng kinh phí thực hiện đề án từ nguồn ngân sách Nhà nước dự kiến là 32.679 tỷ đồng.

Theo ông Đắc, Chính phủ đề ra mục tiêu mỗi năm sẽ đào tạo nghề cho khoảng 1 triệu lao động nông thôn, trong đó đào tạo, bồi dưỡng 100 ngàn lượt cán bộ, công chức cấp xã.

Cụ thể, giai đoạn 2009 - 2010 sẽ có khoảng 800 nghìn lao động nông thôn được học nghề. Giai đoạn 2011- 2015, đào tạo nghề cho 5,2 triệu lao động. Từ 2016 đến 2020, đào tạo nghề cho 6 triệu lao động.

Đáng chú ý, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đặt mục tiêu tỷ lệ có việc làm sau khi học nghề theo các mô hình này tối thiểu đạt 80%. Ông Đàm Hữu Đắc lạc quan: "Tỷ lệ này có thể thực hiện được vì nếu lao động nông thôn được đào tạo nghề cơ bản thì các doanh nghiệp, người sử dụng lao động sẽ cần đến họ". 

Kích cầu: Vướng ở bộ trưởng thì gỡ từ bộ trưởng

Diễn ra trong hai ngày 4 – 5.5, phiên họp của Chính phủ cũng được dành cho việc nghe báo cáo triển khai gói kích cầu ở các địa phương,  xem xét tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm và đánh giá tác động sau 2 năm Việt Nam gia nhập WTO.

Thông tin với báo chí ngay sau cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nói, các thành viên Chính phủ đều nhất trí nhận định tình hình kinh tế xã hội 4 tháng vừa qua, đặc biệt tháng 4, đã có những chuyển biến tích cực do hiệu quả gói kích cầu đang dần đi vào cuộc sống. 

Giá trị sản xuất công nghiệp tăng liên tục trong 3 tháng qua; sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đạt kết quả khá; lĩnh vực dịch vụ có nhiều chuyển biến; thu ngân sách đạt tốc độ tăng khá, các lĩnh vực giáo dục, xã hội đều đạt được kết quả tốt.

Theo Thủ tướng, kinh tế vĩ mô đang dần ổn định, đặc biệt thị trường chứng khoán tháng 4 vừa qua đã tăng đột biến.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành địa phương thực hiện 8 nhiệm vụ lớn, trong đó có việc tiếp tục tập trung triển khai các nhóm giải pháp chống suy giảm kinh tế, kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện gói kích cầu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh….

"Trong triển khai, nếu vướng mắc ở đâu thì phải gỡ ở đó. Vướng ở bộ trưởng thì gỡ từ bộ trưởng", ông Phúc dẫn lời Thủ tướng.

Sau khi nghe báo cáo kết quả kiểm tra bước đầu việc thực hiện gói kích cầu trong cả nước, Thủ tướng khẳng định các chính sách đang đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, ở một số địa phương, việc triển khai còn chậm trễ, đặc biệt giải ngân trong đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước vừa thấp, vừa chậm.

Chính phủ cũng quyết định bổ sung 20 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, nâng tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản lên 64 nghìn tỷ. Do vậy các bộ, ngành, địa phương phải đẩy mạnh giải ngân. “Các công trình kết cấu hạ tầng cấp bách đang dang dở phải hoàn thành trong năm 2009”, Thủ tướng yêu cầu.

(Theo Vietnamnet)