BAOTAYNINH.VN trên Google News

Các khu di tích lịch sử Cách mạng miền Nam:

Mỗi năm đón hơn 50.000 lượt khách tham quan 

Cập nhật ngày: 17/03/2020 - 17:49

BTNO - Ban Quản lý các khu di tích lịch sử Cách mạng miền Nam (Ban Quản lý) được UBND tỉnh giao nhiệm vụ bảo vệ, giữ gìn, phát huy giá trị các di tích lịch sử thuộc Trung ương Cục miền Nam.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, chi bộ Ban Quản lý đã lãnh đạo về chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Công tác tuyên truyền quảng bá, phát huy giá trị di tích được quan tâm đặc biệt.

Ban Quản lý đã hợp đồng với Hãng phim Sài Gòn xây dựng hoàn thành bộ phim tư liệu về Căn cứ Trung ương Cục miền Nam “Từ vùng đất thiêng đến khu du lịch sinh thái”; in và phát hành 5.000 tập gấp với các hình ảnh về Bức tranh hoành tráng, nhà lá trung quân; phát hành tập ảnh giới thiệu một số dịch vụ ăn uống, quà lưu niệm, nhà khách, hội trường; tham gia sự kiện “Ngày Tây Ninh tại Hà Nội”.

Các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước tham quan di tích Trung ương Cục miền Nam.

Năm 2019, đơn vị đã tạo địa chỉ Facebook của Khu di tích Trung ương Cục miền Nam để giới thiệu, quảng bá về di tích lịch sử trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Ban Quản lý thường xuyên tổ chức kiểm tra sửa chữa, chống xuống cấp các di tích; thay mới các bảng panô giới thiệu, hướng dẫn đường đến di tích Trung ương Cục miền Nam ở các tuyến đường giao thông quan trọng.

Hằng năm, số lượng khách tham quan các khu di tích lịch sử Cách mạng miền Nam đều tăng lên đáng kể. Cụ thể, từ đầu nhiệm kỳ đến cuối năm 2019, tổng số khách đến tham quan, về nguồn tại 3 khu di tích là 4.994 đoàn với 287.488 lượt người, bình quân mỗi năm đón hơn 50.000 lượt người. Riêng di tích Trung ương Cục miền Nam đã hân hạnh được đón tiếp nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước đến tham quan.

Ban Quản lý cũng đã hoàn thành việc chỉnh trang, nâng cấp nhà trưng bày, nhà tưởng niệm, nhà đón tiếp và làm mới sa bàn tại di tích Trung ương Cục miền Nam; đồng thời tham gia cùng các ngành hữu quan xây dựng hoàn thành và tổ chức khánh thành Bức tranh hoành tráng; tổ chức dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp, trưng bày 126 hiện vật trong nhà trưng bày và biên soạn một số tài liệu có liên quan để phục vụ công tác thuyết minh, nghiên cứu lịch sử, cử nhân viên thuyết minh khi có đoàn khách đến thăm viếng.

Việc quản lý, chăm sóc, bảo quản nhà bia, bia lưu niệm ở các cơ quan trực thuộc Trung ương Cục miền Nam được thực hiện tốt. Thường xuyên tuần tra gìn giữ, không để mất mát những vật dụng, cây kiểng; phối hợp với Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến khối Đảng ủy Dân chính Đảng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức đón bằng công nhận di tích quốc gia tại Bia lưu niệm Đảng ủy Dân chính Đảng Trung ương Cục miền Nam.

Phát biểu tại Đại hội Chi bộ Ban quản lý các khu di tích lịch sử Cách mạng miền Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020- 2025 diễn ra vào ngày 17.3, ông Trần Lê Duy- Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đánh giá cao những thành tích Ban quản lý đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời nhắc nhở lãnh đạo Ban Quản lý duy trì sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên, quần chúng để giúp đồng chí, đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại Dương