BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mời rượu không được, ra tay chém người 

Cập nhật ngày: 20/05/2020 - 08:32

BTNO - Ngày 19.5, TAND huyện Châu Thành mở phiên toà xét xử bị cáo Châu Văn Bé (tức Cà Đen, SN 1991, ngụ tại ấp Thành Trung, xã Thành Long, Châu Thành) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 13.8.2019, Châu Văn Kiệt (SN 1997, ngụ ấp Thành Tây, xã Thành Long, huyện Châu Thành) cùng một số bạn bè đi nhậu ở khu vực ấp Bố Lớn, xã Hòa Hội, Châu Thành. Trong quán, Bé ngồi bàn kế bên và sang mời nhóm của Kiệt uống rượu nhưng nhóm này không uống và xảy ra mâu thuẫn.

Châu Văn Bé trước tòa.

Sau đó Kiệt đuổi Bé về bàn, rồi dùng tay đánh Bé thì được mọi người can ngăn. Tức giận, Châu Văn Bé về nhà lấy cây rựa dài 0,6 cm quay lại quán tìm Kiệt trả thù.

Đến nơi, Bé cầm rựa chém từ trên xuống, Kiệt giơ tay đỡ thì bị Bé chém vào tay, lưng. Kiệt chạy vào nhà bà Mai Thị Tím gần đó thì bị té ngã, Bé rượt theo tiếp tục chém vào cẳng chân của Kiệt 1 cái nữa. Khi Kiệt xin tha, Bé quay lại cầm rựa đuổi theo nhóm của Kiệt nhưng không kịp.

Gây án xong, Bé mang hung khí vứt trong vườn cao su gần đó rồi bỏ trốn. Kiệt được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.Hồ Chí Minh với tỷ lệ tổn thương cơ thể 27%. Ngày 11.12.2019, Bé bị bắt và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên toà, TAND Châu Thành tuyên phạt Châu Văn Bé 2 năm tù giam; gia đình của Bé đã bồi thường cho bị hại 90 triệu đồng nên tại tòa, gia đình Kiệt không có đòi hỏi thiệt hại thêm.

Hà Quang


Liên kết hữu ích