Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Moldova cảnh báo Nga có thể điều 10.000 quân sát biên giới Ukraine
Thứ sáu: 07:35 ngày 06/06/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
Thủ tướng Moldova Dorin Recean ngày 5/6 cảnh báo rằng Nga đang có kế hoạch triển khai tới 10.000 binh sĩ tới vùng ly khai Transnistria, sát biên giới phía Tây Ukraine, đồng thời tìm cách thúc đẩy sự hình thành một chính phủ thân Moskva tại Chisinau nhằm tạo điều kiện cho kế hoạch này.

Thủ tướng Moldova Dorin Recean (phía trước). Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo Financial Times, ông Recean cho biết Nga đang can thiệp vào cuộc bầu cử Quốc hội Moldova, dự kiến diễn ra vào tháng 9, như một phần trong chiến lược nhằm gia tăng hiện diện quân sự tại sườn phía Tây Nam Ukraine và gây áp lực đối với Romania - quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

“Đây là một chiến dịch có tổ chức nhằm gây ảnh hưởng tới nền dân chủ Moldova. Mục tiêu là tái thiết lập một hiện diện quân sự quy mô lớn tại Transnistria”, ông Recean nhận định.

Hiện Nga được cho là duy trì khoảng 1.500 quân tại vùng lãnh thổ ly khai này, phần lớn là người bản địa mặc quân phục Nga, làm nhiệm vụ bảo vệ một kho vũ khí từ thời Liên Xô. Tuy nhiên, theo Thủ tướng Recean, lực lượng này hiện chưa mang nhiều ý nghĩa chiến lược nếu không được tăng cường.

Ông cho biết các đánh giá tình báo cho thấy Moskva có thể triển khai tới 10.000 quân nếu nhận được sự ủng hộ từ một chính quyền thân Nga tại Moldova. “Sự hiện diện như vậy sẽ tạo thêm áp lực quân sự lên Ukraine từ phía Tây Nam, đồng thời mở rộng phạm vi đe dọa tới lãnh thổ Romania”, ông nói.

Thủ tướng Moldova đồng thời cáo buộc Nga chi số tiền tương đương 1% GDP của Moldova trong năm 2024 cho các hoạt động gây ảnh hưởng, bao gồm tuyên truyền, chuyển tiền mặt bất hợp pháp và hỗ trợ các đảng phái chính trị thân Nga. Lực lượng biên phòng Moldova đã phát hiện các trường hợp công dân trở về từ Nga mang theo tổng cộng hơn 1,2 triệu USD tiền mặt.

Theo điều tra của nhà chức trách, khoảng 130.000 cử tri trong kỳ bầu cử tổng thống gần đây được cho là đã nhận tiền từ các nguồn liên quan tới Nga. Tháng 10/2024, cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Liên minh châu Âu (EU) chỉ được thông qua với tỷ lệ sít sao 0,7%, trong bối cảnh chính phủ Moldova cáo buộc Moskva triển khai chiến dịch can thiệp và phát tán thông tin sai lệch.

Cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân sự Moldova, ông Iurii Briceag, cảnh báo rằng nếu Ukraine không thể ngăn chặn lực lượng Nga từ hướng Odessa, các đơn vị tại Transnistria có thể tiến vào thủ đô Chisinau chỉ trong vài ngày. “Họ đã có sẵn thiết bị và nhân lực. Đây là một nguy cơ hiện hữu cần được đánh giá một cách nghiêm túc”, ông Briceag phát biểu với tờ The Kyiv Post.

Phía Liên bang Nga hiện chưa đưa ra bình luận lập tức về những cáo buộc nêu trên.

Nguồn Báo Tin tức và Dân tộc

Xem link gốc
Tin cùng chuyên mục