BAOTAYNINH.VN trên Google News

Môn bơi lội HKPĐ tỉnh Tây Ninh: Thành tích sa sút

Cập nhật ngày: 22/11/2010 - 03:49

Trong các kỳ HKPĐ toàn tỉnh, bơi lội luôn được đánh giá là môn thể thao quan trọng, nhưng những năm gần đây, môn thể thao này ngày càng giảm cả về số lượng lẫn chất lượng. Tại HKPĐ năm nay, môn bơi lội cũng chỉ thu hút có 52 tay bơi nam, nữ của 5 đơn vị thuộc khối Phòng Giáo dục, cùng 8 trường THPT trong tỉnh tham gia.

Ở khối TH, với 8 cự ly thi đấu của 2 nhóm tuổi 6-8 và 9-10, ưu thế hoàn toàn thuộc về các tay bơi của 2 đơn vị Thị xã và Hoà Thành. Trong đó, ở nhóm tuổi 6-8, 2 tay bơi “nhí” Võ Hanh Hữu (TX) và Nguyễn Thị Thanh Thuý (HT) vẫn tiếp tục khẳng định được sức mạnh vượt trội của mình, giành trọn HCV ở cả 2 cự ly 50m và 100m tự do (TD) của nam và nữ. Ở nhóm tuổi 9-10, dù giành HCV ở cả 2 cự ly tham gia nhưng thành tích của tay bơi Trương Minh Nhựt (TX) lại thấp hơn nhiều so với kết quả mà tay bơi Lâm Huy Tùng đã lập ở nhóm tuổi này năm trước. 

Tay bơi Mai Hồng Phước (TN).

Ở khối THCS, hầu hết những tay bơi từng giành thành tích cao năm trước vẫn thể hiện được sức mạnh của mình. Trong 8 cự ly thi đấu của nhóm tuổi 11-12 và 13-14, có đến 6 cự ly tiến bộ về thành tích. Ở cự ly 50m và 100m TD nam nhóm tuổi 11-12, HCV năm trước Lê Nguyễn Hải Đăng (Thực nghiệm) tiếp tục “ẵm trọn” HCV ở cả 2 cự ly tham gia, trong đó cự ly 50m TD đã vượt qua thành tích của chính mình đến gần 4 giây, còn ở cự ly 100m TD, lên đến 8 giây. Cùng với Hải Đăng, HCV năm trước Lê Bùi Ngọc Cẩm (Thực nghiệm) cũng thi đấu đầy ấn tượng, tiếp tục làm chủ 2 cự ly 50m và 100m TD nữ với 2 tấm HCV, trong đó cự ly 50m TD đã vượt thành tích cũ hơn 1 giây, còn ở cự ly 100m TD, lên đến gần 5 giây! Ở nhóm tuổi 13-14, tay bơi của Trường Thực nghiệm là Mai Hồng Đạt cũng đã thi đấu cực tốt, giành HCV đồng thời phá luôn thành tích cũ ở cả 2 cự ly 50m và 100m TD nam. Bên cạnh kết quả đầy ấn tượng của các tay bơi Trường Thực nghiệm, ở 2 cự ly nữ nhóm tuổi 13-14, thành tích lại đi xuống rõ rệt, cho dù cặp song sinh Thanh Tú và Ngọc Tú (Thị xã) vẫn hoàn toàn thống trị cả 2 cự ly này để chia nhau các giải nhất, nhì, trong đó cự ly 50m TD nữ, thành tích giành HCV của Thanh Tú kém thành tích cũ đến hơn 3 giây, còn ở cự ly 100m TD nữ, kém đến… gần 8 giây.

Với 6/8 cự ly thi đấu của 2 nhóm tuổi khối THPT, thành tích năm nay cũng “đi xuống” đáng kể. Ở cự ly 50m và 100m TD nữ nhóm tuổi 15-16, dù vẫn giành HCV nhưng thành tích của tay bơi Nguyễn Dương Bảo Vy (Tây Ninh) đã tụt khá xa so với thành tích cũ, trong đó cự ly 50m TD kém 3 giây, còn 100m TD kém đến… hơn 6 giây. Ở 2 cự ly 50m và 100m TD nữ nhóm tuổi 17-18, kết quả  cũng không khả quan hơn, khi thành tích giành HCV của tay bơi Nguỵ Mỹ Châu (LTK) cũng kém năm trước 2 giây ở cự ly 50m TD và hơn 3 giây ở cự ly 100m TD. Tương tự, dù vẫn bảo vệ được vị trí dẫn đầu, nhưng thành tích của tay bơi Nguyễn Quốc Bảo (Bình Thạnh) ở 2 cự ly nam 17-18 cũng đều đi xuống. Riêng tay bơi Mai Hồng Phước (Tây Ninh) đã xuất sắc về đầu ở cả 2 cự ly của nhóm tuổi 15-16, trong đó cự ly 50m TD đã vượt thành tích cũ của Lê Minh Luân gần 1 giây, còn ở cự ly 100m TD đã vượt thành tích cũ của Lê Đình Thi đến… 17 giây!

TUẤN ANH