BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mong muốn cử tri thị xã Trảng Bàng tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong quá trình phát triển 

Cập nhật ngày: 10/10/2023 - 21:12

BTNO - Chiều 9.10, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh Phạm Hùng Thái và đại biểu Quốc hội Trần Hữu Hậu có buổi tiếp xúc cử tri thị xã Trảng Bàng trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV.

Đại biểu Trần Hữu Hậu thông tin đến cử tri về dự kiến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV.

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại biểu Trần Hữu Hậu báo cáo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV, cử tri thị xã Trảng Bàng thống nhất cao với nội dung dự kiến kỳ họp và không có ý kiến góp ý thêm.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh mong muốn cử tri thị xã Trảng Bàng tiếp tục quan tâm đóng góp ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đối với các dự án luật dự kiến sẽ trình tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV, như Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở…

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri thị xã Trảng Bàng.

Ông Phạm Hùng Thái cũng thông tin thêm về một số định hướng phát triển của thị xã trong thời gian tới và mong muốn cử tri thị xã Trảng Bàng tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, đồng hành cùng với tỉnh và địa phương trong quá trình phát triển, nhất là việc nâng cấp, mở rộng các tuyến đường liên tuyến, liên huyện, hệ thống lưới điện… sẽ ảnh hưởng đến đất đai của bà con trong việc đền bù giải phóng mặt bằng.

Ông Phạm Hùng Thái mong muốn, cử tri thị xã Trảng Bàng  tiếp tục tuyên truyền, vận động, chia sẻ, để mọi người cùng chung tay ủng hộ cho chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng triển khai thực hiện các công trình, dự án quan trọng để phục vụ cho sự phát triển, đồng thời nâng cao đời sống cho người dân, xây dựng bộ mặt đô thị ngày càng khang trang hơn.

Trưởng Đoàn ĐBQH Phạm Hùng Thái phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri thị xã Trảng Bàng.

Trưởng đoàn ĐBQH Phạm Hùng Thái đề nghị chính quyền các cấp của thị xã Trảng Bàng phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tỉnh triển khai nhằm sớm hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển, cũng như giải quyết những bất cập, khó khăn trong đi lại của người dân; các cấp chính quyền và cử tri thị xã Trảng Bàng tiếp tục quan tâm công tác phòng, chữa bệnh, nhất là các dịch bệnh mới có nguy cơ lây lan, cũng như công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Với trách nhiệm đại biểu, ông Phạm Hùng Thái nhấn mạnh sẽ tiếp tục dành thời gian để tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, kịp thời phản ánh, đóng góp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, đáp ứng tốt nhất điều kiện và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, đúng như tinh thần Hiến pháp.

Tố Tuấn