BAOTAYNINH.VN trên Google News

Một cán bộ công an xã tận tuỵ với công việc 

Cập nhật ngày: 17/07/2019 - 11:38

BTN - Anh Đặng Vũ Lâm (sinh năm 1987) tham gia Công an xã Bình Thạnh năm 2008. Chỉ sau hai năm, anh được kết nạp vào Đảng Cộng sản và được phân công làm Phó trưởng Công an xã.

Anh Đặng Vũ Lâm, Phó trưởng Công an xã Bình Thạnh.

Thiếu tá Nguyễn Thành Phương, Trưởng Công an xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng cho biết, liên tiếp trong 4 năm liền (2015, 2016, 2017, 2018), Công an xã Bình Thạnh được UBND tỉnh công nhận “Đơn vị quyết thắng”. Để giữ vững thành tích đó, nhiều năm qua, tập thể cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị ai cũng tích cực công tác, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Điển mà điển hình là Phó trưởng Công an xã Đặng Vũ Lâm.

Anh Đặng Vũ Lâm (sinh năm 1987) tham gia Công an xã Bình Thạnh năm 2008. Chỉ sau hai năm, anh được kết nạp vào Đảng Cộng sản và được phân công làm Phó trưởng Công an xã. Từ đó đến nay, vượt qua mọi khó khăn, anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, hết lòng phục vụ nhân dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở địa phương.

Anh Lâm cho biết, Bình Thạnh là xã biên giới, nơi "trung chuyển" tài sản do người khác phạm tội mà có, buôn lậu, vận chuyển hàng cấm… Là Phó trưởng Công an xã phụ trách công tác phòng, chống tội phạm, anh chủ động tham mưu Trưởng Công an xã và Đảng uỷ, UBND xã xây dựng kế hoạch và trực tiếp tham gia triệt xoá các vụ vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm, anh Lâm cùng với Ban Chỉ huy Công an xã củng cố xây dựng các mô hình “Vận động toàn dân tham gia tố giác, truy bắt tội phạm trên địa bàn khu dân cư”; “Vận động họ đạo Cao Đài tham gia giữ gìn an ninh trật tự”; “Đội xe ôm giữ gìn an ninh trật tự” và xây dựng Đội tuần tra nhân dân, tổ dân cư tự quản. Trong công tác chống buôn lậu, anh Lâm tham mưu các cấp lãnh đạo xây dựng kế hoạch triệt xoá và bố trí lực lượng chốt chặn các tuyến đường, bắt giữ nhiều đối tượng tiêu thụ tài sản do trộm cắp mà có, vận chuyển hàng cấm qua biên giới.

Anh Lâm trực tiếp tuyên truyền, giúp nhân dân nắm được các phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm, để kịp thời tố giác, cùng lực lượng Công an xã truy bắt, bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Anh cũng luôn quan tâm các đối tượng tù tha đặc xá trên địa bàn để có hướng giúp đỡ tạo công ăn việc làm, ổn định cuộc sống. Cũng nhờ gần dân, nên anh Lâm được dân tin tưởng cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, qua đó, anh Lâm cùng đơn vị kịp thời răn đe, ngăn chặn một số đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật.

Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tiếp công dân đến giải quyết các thủ tục hành chính, anh Lâm cùng Ban Chỉ huy đơn vị yêu cầu cán bộ tiếp dân phải làm việc đúng giờ, giải quyết nhanh yêu cầu của người dân, không để dân chờ đợi lâu, gây phiền hà cho nhân dân.

Ngoài ra, anh cũng cùng Ban Chỉ huy bổ sung quy chế làm việc, nhất là bảo đảm việc ứng trực, để khi tiếp nhận các vụ việc, các tin báo của quần chúng nhân dân thì lực lượng Công an xã là người đầu tiên có mặt bảo vệ hiện trường, giải quyết ngay các tình huống có liên quan đến an ninh trật tự. Trong thời gian qua, anh Lâm đã tham gia cảm hoá, quản lý, giáo dục hơn 80 đối tượng nghiện hút, cờ bạc.

Với những thành tích đạt được, nhiều năm qua, anh Đặng Vũ Lâm được UBND huyện Trảng Bàng công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII), anh được UBND huyện Trảng Bàng khen thưởng.

N.H