BAOTAYNINH.VN trên Google News

Một hộ dân bức xúc vì 17 cây cao su bị cưa lìa gốc 

Cập nhật ngày: 18/03/2023 - 15:12

BTNO - Theo trình bày của bà Nguyễn Thị Hồng Yến (ngụ khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh), gia đình bà có diện tích đất trồng cây cao su khoảng 15 năm tuổi tại khu phố Hiệp Thạnh, khu vực gần đường Trường Chinh. Ông Lê Thanh Tú (ngụ khu phố Ninh Đức, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh) là người có đất giáp ranh với vườn cây cao su.

Hiện trạng 17 cây cao su bị cưa hạ lìa gốc (ảnh chụp ngày 16.3.2023)

Cách nay khoảng 2 năm, ông Tú xây dựng tường rào giáp ranh với đất trồng cây cao su của bà Yến. Tường rào cách hàng cây cao su hiện trạng khoảng 2m. Thời điểm đó, ông Tú có nói với bà Yến về việc tàn cây phủ nghiêng qua không gian đất và xin được cắt tỉa. Bà Yến đồng ý, ông Tú đã cho người rong tỉa những nhánh cây cao su phủ vươn qua không gian đất của ông.

Tuy nhiên, cách nay khoảng 2 tháng, gia đình bà Yến phát hiện toàn bộ phần nhánh của những cây cao su gần tường rào bị cưa hạ trơ trụi mà không có bất cứ ai hỏi ý kiến bà Yến- người đứng tên quyền sử dụng đất và tài sản trên đất. Chưa dừng lại ở đó, ngày 2.3.2023, gia đình bà Yến tiếp tục phát hiện 17 cây cao su gần tường rào nêu trên bị cưa lìa gốc, vết cưa cách mặt đất hơn 1m, thân cây bỏ tại chỗ.

Quá bức xúc trước hành vi huỷ hoại tài sản như vậy, ngày 2.3.2023, bà Yến trình báo Công an phường Hiệp Ninh đến chứng kiến và lập biên bản ghi nhận hiện trường. Đến ngày 4.3.2023, Công an phường Hiệp Ninh mời bà Nguyễn Thị Hồng Yến và ông Lê Thanh Tú lên phường làm việc.

Theo “biên bản giải quyết vụ việc” của Công an phường Hiệp Ninh vào lúc 8 giờ ngày 4.3.2023 (cả bà Yến và ông Tú đều ký tên vào biên bản này), bà Yến yêu cầu được bồi thường mỗi cây cao su bị cưa rời gốc là 10 triệu đồng, đồng thời xử lý hành vi trên theo quy định của pháp luật.

Về phía ý kiến của ông Tú theo biên bản thể hiện: “Tôi thấy hành vi nhân viên của tôi cắt cây cao su của chị Yến là sai, là vi phạm pháp luật. Nhân viên của tôi cắt hết 17 cây cao su của chị Yến. Tôi không đồng ý bồi thường mỗi cây cao su cho chị Yến là 10.000.000 đồng, giá trị này không hợp lý. Tôi yêu cầu bồi thường cho chị Yến theo giá trị thực tế của cây cao su hiện tại”.

Ngày 17.3.2023, ông Nguyễn Thanh Long– Chủ tịch UBND phường cho biết, bà Nguyễn Thị Hồng Yến trình báo vụ việc tại Công an phường Hiệp Ninh, UBND phường cũng vừa nắm lại thông tin vụ việc. Theo đó, do bà Yến và ông Tú chưa thống nhất được giá cả bồi thường số cây cao su bị thiệt hại, nên Công an phường tiếp tục mời hai bên lên làm việc vào chiều 17.3.2023. 

Huỷ hoại (hay phá hoại) tài sản của người khác là hành vi làm cho tài sản bị mất đi giá trị sử dụng hoặc làm giảm đáng kể giá trị sử dụng của tài sản đó. Tại Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) có quy định:

“Điều 178. Tội huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản

1. Người nào huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

...

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;

...

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm:

a) Có tổ chức;

b) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

...

Minh Quốc