BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xã Long Thành Nam:

Một hộ nuôi heo gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư  

Cập nhật ngày: 19/12/2021 - 17:17

BTN - Một số hộ dân ngụ gần số nhà 594, đường Nguyễn Chí Thanh, ấp Giang Tân, xã Long Thành Nam, thị xã Hoà Thành phản ánh về việc ông Phạm Văn Hải- chủ nhà này nuôi heo gây ô nhiễm môi trường không khí trong khu dân cư.

Chất thải màu đen được xả lộ thiên phía sau dãy chuồng heo.

Qua quan sát vào ngày 14.12.2021, hộ ông Hải có nuôi nhiều heo trong một dãy chuồng liền kề phía sau căn nhà cấp 4. Tại khoảng đất trống phía sau dãy chuồng heo có nhiều vũng nước thải màu đen, bốc mùi hôi thối; có dấu dùng đất san lấp lên phần lớn diện tích vũng nước thải. Tuy nhiên, vẫn còn để lộ thiên một số vị trí tồn đọng chất thải màu đen, đặc quánh, bốc mùi hôi.

Thực tế, một cạnh đất khu nuôi heo giáp ranh với hộ hàng xóm (bên trái nhà ông Hải, hướng từ cửa chính vào), trên tường rào có lắp thêm một đoạn tôn để ngăn mùi hôi. Cạnh đất khác tại khu nuôi heo liền kề với nhà của một hộ dân (bên phải nhà ông Hải), ngăn cách bởi một vách tường cao khoảng 1,5m, dãy chuồng heo cách tường rào này khoảng 0,5m.

Theo báo cáo của Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hoà Thành (Phòng TN&MT) về kết quả kiểm tra, phúc tra trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND Thị xã nhiệm kỳ 2021-2026; ngày 10.11.2021, đoàn kiểm tra đã làm việc với gia đình ông Phạm Văn Hải.

Tại thời điểm kiểm tra, số lượng heo đang được nuôi là 41 con. Trong đó, có 31 con heo thịt, 6 heo con và 4 heo nái. Diện tích chuồng nuôi khoảng 48m2, 4 chuồng nuôi, 12m2/chuồng. Ông Hải có xây dựng một hầm biogas nhưng do vật nuôi quá nhiều nên hầm xử lý bị quá tải, nước thải tràn ra khu đất phía sau gây mùi hôi, ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

Đoàn kiểm tra đề nghị ông Hải giảm số lượng heo nuôi, đồng thời cải tạo lại hầm xử lý biogas, không để chất thải tràn ra khu đất phía sau, thời gian để khắc phục đến ngày 30.11.2021. Sau thời gian này, Phòng TN&MT phối hợp UBND xã Long Thành Nam phúc tra, xử lý theo quy định.

Ngày 6.12.2021, Phòng TN&MT phối hợp với UBND xã Long Thành Nam lập biên bản kiểm tra, phúc tra lại nội dung làm việc trước đó đối với ông Phạm Văn Hải. Đoàn kiểm tra ghi nhận, ông Hải đã bán bớt 11 con heo thịt. Tuy nhiên, nước thải vẫn còn ứ đọng phía sau nhà, dù có giảm nhiều so với trước đây. Nhìn chung, số lượng heo vẫn còn nhiều, hầm biogas không đủ sức chứa dẫn đến quá tải, chất thải tràn ra khu đất phát sinh mùi hôi thối, gây ô nhiễm.

Ông Hải trình bày, do dịch tả heo châu Phi đang diễn ra, thêm vào đó, giá heo quá thấp, thức ăn gia súc ngày càng tăng nên 30 con heo thịt này ông Hải chưa tìm được thương lái để bán. Ông Hải cam kết trong thời gian một tháng, kể từ ngày lập biên bản sẽ thực hiện chăn nuôi kết hợp dùng đệm lót sinh học theo hướng dẫn của đoàn kiểm tra. Phương pháp dùng đệm lót sinh học (trấu, mạt cưa, men sinh học trộn lẫn nhau đổ vào các chuồng) không sử dụng nước, ít phát sinh mùi hôi, chất thải của heo tự phân huỷ.

Một góc dãy chuồng nuôi heo của ông Hải.

Để tạo điều kiện cho gia đình ông Hải khắc phục khó khăn, đến ngày 17.12.2021, đoàn kiểm tra tiếp tục phúc tra việc thực hiện đệm lót sinh học. Nếu ông Hải vẫn không chấp hành theo hướng dẫn của đoàn kiểm tra, sẽ bị xử lý theo quy định.

Theo kế hoạch, ngày 21.12.2021 Phòng TN&MT tiếp tục phối hợp UBND xã Long Thành Nam mời ông Hải và một số hộ dân có nhà gần khu nuôi heo đến UBND xã làm việc, nhằm có hướng giải quyết.

Minh Quốc