BAOTAYNINH.VN trên Google News

Một kiểm sát viên có nhiều sáng kiến, nghiệp vụ giỏi 

Cập nhật ngày: 04/07/2019 - 13:03

BTN - Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ Kiểm sát phải “công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, những năm qua, anh Nguyễn Khánh Bình - kiểm sát viên thuộc Viện Kiểm sát nhân dân TP. Tây Ninh ra sức học tập, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, bằng những hành động cụ thể, thiết thực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Anh Nguyễn Khánh Bình - kiểm sát viên thuộc Viện KSND TP.Tây Ninh.

Anh Nguyễn Khánh Bình kể, vào tháng 10.2011, anh tốt nghiệp Trường đại học Luật TP. Hồ Chí Minh và được tuyển dụng, phân công làm việc tại Viện KSND tỉnh. Nhận thức được vinh dự và trách nhiệm của người cán bộ ngành Kiểm sát, anh cố gắng học tập, rèn luyện, trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng. Ðến năm 2017, anh Bình được chuyển về Viện KSND TP.Tây Ninh công tác ở bộ phận kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân - gia đình, hành chính, kinh tế, thương mại, lao động cho đến nay.  

Kiểm sát viên Nguyễn Khánh Bình chia sẻ, người cán bộ Kiểm sát phải có tâm sáng, tinh thông nghiệp vụ, nhìn nhận đánh giá sự việc chính xác, khách quan và rèn luyện cho mình phương pháp làm việc khoa học, cẩn trọng, khiêm tốn. Trong cuộc sống hằng ngày cũng như khi xét xử, anh Bình tích cực vận động gia đình, người thân, thực hiện đúng quan điểm, đường lối, chính sách của Ðảng, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước.

Anh Bình tự giác học tập, tìm tòi và tích luỹ kinh nghiệm để nâng cao trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu công tác, thực hiện theo đúng lời Bác dạy, kiểm sát viên giữ gìn phẩm chất đạo đức, thực hành tiết kiệm, không lãng phí, xa hoa, không quan liêu, tham nhũng; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, chấp hành các nguyên tắc sinh hoạt đảng, nội quy, kỷ luật của tổ chức, cơ quan, đơn vị. 

Với chức trách, nhiệm vụ được giao, những năm qua, anh Nguyễn Khánh Bình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ðặc biệt, anh Bình là tác giả của 3 sáng kiến được Viện KSND tối cao và Viện KSND tỉnh công nhận gồm: “Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát bản án, quyết định để kháng nghị, kiến nghị khắc phục vi phạm”; “Nâng cao chất lượng công tác kháng nghị phúc thẩm và phiên toà rút kinh nghiệm nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng án dân sự bị huỷ, sửa có trách nhiệm của Viện Kiểm sát”; “Nâng cao chất lượng phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên toà sơ thẩm”.

Các sáng kiến này anh Bình đã áp dụng rất hiệu quả trong nhiệm vụ được giao. Cụ thể, anh Bình đã tham mưu đạt chất lượng từ năm 2016-2018 là tăng cường công tác kiểm sát bản án, quyết định sơ thẩm để kháng nghị phúc thẩm và tăng cường công tác kiểm sát các vụ án dân sự tạm đình chỉ của toà án cung cấp; kiểm sát hơn 14.800 bản án, quyết định của toà án cấp sơ thẩm; tham mưu lãnh đạo ban hành 24 kháng nghị phúc thẩm trên cấp, 12 kháng nghị phúc thẩm cùng cấp, được toà án xét xử chấp nhận 36/36 kháng nghị.  

Kiểm sát viên Nguyễn Khánh Bình còn tham mưu lãnh đạo ban hành kế hoạch kiểm tra án tạm đình chỉ, tổng hợp các vụ án tạm đình chỉ để kiến nghị tác động toà án tỉnh khắc phục vi phạm, sớm đưa vụ án ra xét xử, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân dân. Anh Bình còn tham mưu tổ chức thành công hội nghị rút kinh nghiệm các vụ án dân sự, hành chính bị huỷ, sửa có trách nhiệm của kiểm sát viên và công tác kháng nghị phúc thẩm; nghiên cứu, đề xuất đường lối giải quyết 360 hồ sơ vụ, việc dân sự, hành chính cụ thể, rõ ràng, đúng thời hạn, đúng pháp luật; khắc phục tình trạng giải quyết án dân sự kéo dài, gây phiền hà, bức xúc cho nhân dân.

Anh Bình cùng đơn vị thực hiện đạt chất lượng 33 phiên toà dân sự rút kinh nghiệm, xét xử lưu động, góp phần tuyên truyền đường lối, chủ trương của Ðảng, pháp luật của Nhà nước đến người dân. Từ năm 2016-2018, không xảy ra án dân sự, hành chính bị huỷ, sửa có trách nhiệm của kiểm sát viên.  

Với tinh thần không ngại gian khó, sẵn sàng đương đầu với thách thức, thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao, từ năm 2016-2018, KSV Nguyễn Khánh Bình đều được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2019, được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua ngành Kiểm sát, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Mới đây, KSV Nguyễn Khánh Bình còn được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

ÐÀO NHƯ - PHƯƠNG THẢO