BAOTAYNINH.VN trên Google News

Một năm đầy khởi sắc của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

Cập nhật ngày: 14/01/2024 - 21:17

BTN - Chiều 11.1, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Đến dự có ông Lê Tất Việt- Phó trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ VH,TT&DL tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hoạt động văn hoá, văn nghệ được tổ chức rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở. Ảnh minh hoạ

Năm 2023, ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tập trung tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện, tổ chức nhiều hoạt động phong phú, góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh con người Tây Ninh đến bạn bè trong và ngoài nước, tạo sự lan toả mạnh mẽ, tiền đề khởi sắc cho sự phát triển bền vững trên các lĩnh vực, trọng tâm là du lịch.

Theo đó, du lịch Tây Ninh có bước phát triển mới, đạt được những kết quả đáng kể, đây là sự chuyển biến khá trong bối cảnh ngành du lịch tỉnh còn nhiều khó khăn, lượng khách tham quan khu, điểm du lịch Tây Ninh đạt gần 5,1 triệu lượt khách với tổng doanh thu đạt gần 2.000 tỷ đồng. Tổ chức nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến, từng bước khẳng định chất lượng, thương hiệu của du lịch Tây Ninh với trọng tâm là Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, lan toả đến các điểm du lịch lân cận.

Hoạt động văn hoá - văn nghệ được tổ chức rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở, chất lượng nghệ thuật ngày càng được nâng cao. Tổ chức 4 hội thi, hội diễn cấp tỉnh; tham gia 4 hội thi, hội diễn, liên hoan cấp khu vực và toàn quốc; kết quả đoạt 2 giải nhất, 2 HCV, 6 HCB, 8 giải nhì, 2 giải ba, 1 giải khuyến khích và 2 giải phụ.

Giải Bóng bàn trẻ thiếu niên, nhi đồng toàn quốc khu vực miền Đông Nam bộ và miền Tây. Ảnh minh hoạ

Hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá luôn được quan tâm thực hiện, trong đó đã tổ chức thành công Lễ hội Ẩm thực chay lần thứ I năm 2023, qua đó công bố 2 quyết định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc công nhận “Nghệ thuật chế biến món ăn chay” và “Nghề làm muối ớt Tây Ninh” là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia…

Hoạt động thư viện được quan tâm, tổ chức Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam năm 2023; Hội thi Thiếu nhi kể chuyện theo sách lần 6 năm 2023… qua đó tạo sức lan toả mạnh mẽ phong trào đọc sách trong cộng đồng.

Đối với lĩnh vực thể dục thể thao, ngành đăng cai tổ chức thành công 8/8 giải thể thao cấp quốc gia, khu vực, đạt 100% kế hoạch năm; tổ chức 23/23 giải thể thao cấp tỉnh, đạt 100% kế hoạch năm; tiêu biểu là Giải chạy Baden Mountain marathon 2023; chặng 24, 25 cuộc đua xe đạp toàn quốc Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh; Giải bóng đá vô địch U19 quốc gia; Giải bóng đá thiếu niên (U11) và nhi đồng (U13) toàn quốc; Giải bơi - lặn vô địch các CLB quốc gia năm 2023…

Sự kiện Ngày Tây Ninh tại Hà Nội. Ảnh minh hoạ

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024, trong đó, ngành VH,TT&DL tiếp tục khắc phục những hạn chế trong năm 2023; có giải pháp cụ thể thực hiện công tác trong năm 2024 theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh. Tiếp tục đầu tư nghiên cứu, đề xuất các ý kiến bảo tồn các loại hình nghệ thuật truyền thống, các giá trị văn hoá đang có nguy cơ mai một. Triển khai phát triển các hoạt động văn hoá thể thao, các loại hình nghệ thuật mới một cách ổn định gắn với quảng bá du lịch. Qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Dịp này, Bộ VH,TT&DL tặng kỷ niệm chương cho 10 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch, tặng bằng khen cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong quản lý và tổ chức hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch năm 2023.

Hoàng Yến