BAOTAYNINH.VN trên Google News

Một phút côn đồ, 4 bị cáo lãnh án 30 năm tù 

Cập nhật ngày: 29/09/2018 - 09:36

BTNO - Chiều 28.9, TAND huyện Bến Cầu mở phiên tòa hình sự, xét xử bị cáo Nguyễn Văn Huyện (28 tuổi), Nguyễn Minh Quan (30 tuổi, anh ruột Huyện), Nguyễn Nhật Phi (18 tuổi) và Trương Bá Thông (chưa đủ 18 tuổi), cả 4 bị cáo đều ngụ ấp Xóm Khách, xã Long Giang, về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 22.4, các đối tượng trên tổ chức uống rượu ở nhà Phi (ấp Xóm Khách). Tại đây, Huyện kể chuyện mâu thuẫn với Lâm Thanh Mãi (24 tuổi) trong lúc đánh bài ăn tiền vào ngày trước đó, sau đó Huyện rủ cả nhóm đến nhà tìm Mãi giải quyết mâu thuẫn, tất cả đồng ý.

Các bị cáo tại phiên toà.

20 giờ cùng ngày, Huyện chở Quan mang theo 1 cây rựa, Phi chở Thông cùng đến nhà Mãi. Lúc này, tại nhà có ông Lâm Hồng Nhũng (53 tuổi, cha ruột Mãi) đang đánh bida, Mãi và nhóm của Huyện lời qua tiếng lại, Mãi liền chạy sang tiệm sửa xe mô tô gần bên lấy 1 cây chìa khóa kim loại dài 41cm đuổi đánh Huyện nhưng không trúng.

Quan cầm rựa từ ngoài đường chạy vào định chém Mãi thì bị anh của Mãi chạy đến giật lấy, ném rựa đi. Thấy vậy, Phi lấy trái bida tại bàn ném trúng mắt phải của Mãi gây thương tích, ông Nhũng bênh con giật lấy cây chìa khóa của Mãi đuổi đánh lại Phi và Thông nhưng không được.

Tuy nhiên, khi ra đến đường nhựa trước cửa nhà thì Thông cầm mũ bảo hiểm đánh lại trúng đầu ông Nhũng, còn Quan cầm ghế nhựa đánh tiếp 2 cái vào đầu làm ông Nhũng ngã xuống đường bất tỉnh.

Cha con ông Nhũng được gia đình đưa đi cấp cứu tại BVĐK Tây Ninh, đến ngày 4.5 xuất viện  (Ông Nhũng có thương tích xác định 85%, Lâm Thanh Mãi 37%), và có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với Huyện, Quan, Phi và Thông. Các bị cáo đã bồi thường về thiệt hại cho ông Nhũng và Mãi 120 triệu đồng.

Cha con ông Nhũng cũng đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho 4 bị cáo này.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Huyện, Nguyễn Minh Quan và Nguyễn Nhật Phi mỗi bị cáo 8 năm tù, riêng Trương Bá Thông (chưa đến tuổi thành niên) 6 năm tù.

Hành vi đánh bạc ăn tiền của Huyện và Mãi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, nên Công an xã Long Giang xử phạt hành chính theo quy định. 

Gia Huấn