Xã hội   An toàn giao thông

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Một tháng, tạm giữ hơn 1.800 phương tiện vi phạm giao thông 

Cập nhật ngày: 22/10/2020 - 19:48

BTNO - Trong tháng qua (từ ngày 15.9-14.10), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã lập biên bản 3.624 trường hợp (641 xe ô tô, 2.965 mô tô), nhắc nhở 179 trường hợp, tạm giữ 1.816 phương tiện (32 ô tô, 1.779 mô tô).

Đã ra quyết định xử phạt 2.887 trường hợp với số tiền 5,460 tỷ đồng (trong đó vi phạm nồng độ cồn 699 trường hợp, quá tốc độ 55 trường hợp, chuyến hướng không có tín hiệu 432 trường hợp, chở quá tải 48 trường hợp…), tước GPLX có thời hạn 553 trường hợp, phạt cảnh cáo 180 trường hợp.

Các xe mô tô bị lực lượng CSGT tạm giữ.

Lực lượng Cảnh sát đường thuỷ tổ chức 91 ca tuần tra, lập biên bản xử phạt 22 trường hợp, kho bạc nhà nước thu 37,9 triệu đồng

Bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông còn chủ động đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông; qua đó đã phát hiện bắt giữ 12 vụ vận chuyển hàng lậu, hàng không hoá đơn chứng từ (7 xe mô tô các loại, hơn 1.600 gói thuốc lá), 1 vụ 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; 1 vụ 2 đối tượng cướp giật tài sản;…

Tình hình TTATGT trên địa bàn xảy ra 10 vụ, làm chết 3 người, bị thương 11 người. So với tháng trước, tăng 3 vụ, bằng số người chết, tăng 5 người bị thương. Nguyên nhân các vụ TNGT chủ yếu do các lỗi: đi không đúng phần đường, làn đường quy định; không chú ý quan sát; tránh, vượt xe không đúng quy định; vi phạm nồng độ cồn …

Phạm Công