BAOTAYNINH.VN trên Google News

MTTQ Việt Nam tỉnh và thị xã Trảng Bàng thăm, hỗ trợ gia đình bị hoả hoạn 

Cập nhật ngày: 30/08/2023 - 16:53

BTNO - Sáng 30.8, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bà Đặng Minh Luỹ và ông Nguyễn Văn Vy- Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Trảng Bàng đã đến thăm hỏi sức khoẻ các cháu bé bị bỏng do cháy nhà.

Ông Nguyễn Văn Vy- Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tiền hỗ trợ cho gia đình.

Được biết, khoảng 16 giờ ngày 29.8.2023, nhà vợ chồng ông Thái Quốc Trung, sinh năm 1994, ngụ khu phố Bình Nguyên 1, phường Gia Bình, thị xã Trảng Bàng xảy ra hoả hoạn. Lúc này vợ chồng ông Trung đi làm thuê không có ở nhà.

Vụ cháy làm 4 con nhỏ của ông Trung bị bỏng gồm: Thái Minh Trung, sinh năm 2017; Thái Minh Khôi, sinh năm 2018; Thái Minh Khánh, sinh năm 2020, Thái Minh Khá, sinh năm 2022. Gia đình, người thân đưa các cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, hiện đã chuyển viện xuống Bệnh viện Nhi đồng 2, TP. Hồ Chí Minh điều trị do có 2 cháu bị bỏng nặng. Gia đình nạn nhân thuộc diện khó khăn, vợ chồng đi làm thuê kiếm sống.

Bà Đặng Minh Luỹ- Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tiền hỗ trợ cho gia đình.

Đoàn đã thăm hỏi sức khoẻ các cháu, động viên gia đình cố gắng chăm sóc tốt cho các cháu. Thay mặt Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Nguyễn Văn Vy đã gửi số tiền hỗ trợ 8 triệu đồng để gia đình có thêm điều kiện điều trị cho các cháu.

Bà Đặng Minh Luỹ- Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng gửi số tiền 10 triệu đồng từ cô Thuỷ- Trưởng Bếp ăn từ thiện và Đại đức Thích Nghiêm Sơn - chùa núi Bà hỗ trợ; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị xã Trảng Bàng cũng trao số tiền hỗ trợ 2 triệu đồng.

Tiến Hưng

Tin liên quan
  • Cháy nhà ở Gia Bình, 4 cháu bé bị bỏng 

    Cháy nhà ở Gia Bình, 4 cháu bé bị bỏng

    Theo UBND phường Gia Bình, thị xã Trảng Bàng, khoảng 16 giờ ngày 29.8, trên địa bàn phường xảy ra một vụ hoả hoạn, làm cháy một ngôi nhà lợp tôn, khiến 4 trẻ em bị bỏng.