BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mua bán ma tuý, 4 đối tượng lãnh án 75 năm tù  

Cập nhật ngày: 19/11/2019 - 08:55

BTNO - Ngày 18.11, TAND tỉnh Tây Ninh đưa các bị cáo Nguyễn Thành Tiển (1995, quê Đồng Tháp), Nguyễn Ngọc Thịnh (1982, quê An Giang), Trần Lộc Khanh (2000, quê Hậu Giang), Huỳnh Tấn Đô (1991, quê Đồng Tháp) ra xét xử về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Cả 4 bị cáo đều tạm trú tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Theo cáo trạng, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 9.4.2019, tại một nhà trọ cho thuê tháng thuộc ấp Thuận Hoà (xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu), Công an Tây Ninh phối hợp cùng Công an huyện Dương Minh Châu kiểm tra và bắt quả tang Nguyễn Ngọc Thịnh, Huỳnh Tấn Đô đang vận chuyển trái phép chất ma tuý đem bán cho người khác.

Tang vật thu giữ trên xe gồm 1 bịch nylon có chứa tinh thể màu trắng, 2 bịch nylon bên trong có chứa chất bột màu trắng, 49 viên nén màu đỏ đậm.

Các bị cáo tại phiên toà.

Ngày 10.4.2019, cơ quan điều tra tiến hành bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thành Tiển và Trần Lộc Khanh, thu giữ trong túi quần đang mặc của Tiển, Khanh mỗi người 1 bịch nylon màu trắng hàn kín có chứa tinh thể rắn màu trắng bên trong.

Theo kết luận của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, tất cả các mẫu được xác định là chất ma tuý, trong đó có 116,0958 gam ma tuý loại methamphetamine và 4,1278 gam ma tuý loại ketamine.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Thành Tiển và Nguyễn Ngọc Thịnh quen biết nhau từ năm 2017 do thường sử dụng ma tuý chung. Trong thời gian từ tháng 1.2019 đến ngày 9.4.2019,  Tiển và Thịnh hùn tiền mua bán ma tuý và chia đôi tiền. Thịnh có nhiệm vụ đi lấy ma tuý và giao lại cho Tiển ở các điểm theo yêu cầu thuộc khu vực thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) và xã Truông Mít (huyện Dương Minh Châu).

Việc mua bán ma tuý của Nguyễn Thành Tiển và Nguyễn Ngọc Thịnh còn có sự giúp sức của Huỳnh Tấn Đô với vai trò là người được thuê xe đi mua và bán ma tuý; Trần Lộc Khanh là người canh gác và giao ma tuý cho người nghiện.

Sau khi xét xử, TAND tỉnh đã tuyên phạt Nguyễn Thành Tiển 20 năm tù; Nguyễn Ngọc Thịnh 20 năm tù, Huỳnh Tấn Đô 17 năm tù và Trần Lộc Khanh 18 năm tù.

N.D

Video Clip: Phương Tân